Lạng Sơn: Không để hình thành đường dây, tụ điểm buôn lậu

Đặng Xuân| 02/10/2019 14:49
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trưởng BCĐ 389 tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Trong buổi kiểm tra công tác chống buôn lậu tại biên giới ngày 1/10, Trưởng BCĐ 389 tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, không để hình thành các đường dây, tụ điểm buôn lậu, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch, Trưởng BCĐ 389 tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng đã đi thị sát kiểm tra dọc tuyến biên giới dài gần 3km, từ mốc 1.111 (thuộc thôn Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc) đến mốc 1106 (thuộc thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng).

Lạng Sơn: Không để hình thành đường dây, tụ điểm buôn lậu

Phó Chủ tịch Nguyễn Công Trưởng thị sát kiểm tra biên giới.

Địa hình khu vực này rất phức tạp, dốc đứng, gây khó khăn trong việc vận chuyển vận liệu lên tập kết để xây dựng rào chắc chống buôn lậu. Tuy vậy, đến nay, chủ đầu tư là Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã giám sát, đốc thúc các đơn vị thi công, thực hiện hoàn thành xong việc đổ móng và xây trụ bê tông kiên cố để xây tường rào cao 3m tại 8 điểm trọng yếu, với chiều dài xây dựng khoảng 451m/460m.

Các lực lượng đứng chân trên địa bàn huyện Cao Lộc và Văn Lãng đã phối hợp tổ chức các điểm chốt chặn, cắt cử chiến sĩ trực 24/24h, ngăn chặn dứt điểm tình trạng xuất cảnh trái phép và buôn lậu qua địa bàn.

Tính đến hết tháng 9/2019, lực lượng chức năng trên địa bàn 2 huyện đã bắt giữ, xử lý trên 1.280 vụ vi phạm, trong đó riêng xử phạt vi phạm hành chính và truy thu số tiền thu lời bất hợp pháp đã lên tới gần 27 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.

Tại khu vực biên giới huyện  Văn Lãng, đoàn công đã trực tiếp kiểm tra tình hình xử lý các công trình xây dựng trái phép tại các khu vực trọng điểm như đường mòn gốc  Gốc Nhãn, Gốc Bưởi (thuộc xã Tân Mỹ).

Một số hộ dân tại khu vực thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ đã và đang tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép như nhà kho, phòng trọ. Tại khu vực Thác Nén, chủ gia đình đã tự nguyện dỡ bỏ hoàn toàn máng trượt, xây rào chắn, không để tình trạng buôn lậu qua đây.

Lạng Sơn: Không để hình thành đường dây, tụ điểm buôn lậu

Phó Chủ tịch Nguyễn Công Trưởng phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Nguyễn Công Trưởng nhận định, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên khu vực biên giới là việc khá khó khăn. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh cùng sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các cấp, các ngành; sự nghiêm túc thực hiện của cấp ùy chính quyền cơ sở, thì mọi việc đều được giải quyết triệt để.

Phó Chủ tịch yêu cầu,  Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục chủ trì kiểm tra và rà soát các điểm trọng yếu để nếu cần có thẻ xây dựng bổ xung thêm rào chắn. Đôn đốc các đơn vị thi công sớm hoàn thành rào chắn trên tuyến biên giới, đảm bảo bảo kỹ thuật.

Các đồn biên phòng Hữu Nghị, Tân Thanh tiếp tục duy trì tốt công tác phôi hợp với các lực lượng, đặc biệt là lực lượng hải quan, tổ chức chốt chặn trên tuyến biên giới , thực hiện có hiệu quả công tác ngăn chặn buôn lậu thẩm thấu qua địa bàn quản lý.

UBND huyện Văn Lãng tiếp tục rà soát, quản lý đất đai, công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là khu vực giáp vành đai biên giới; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý người tạm trú.

Chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng tiếp tục nêu cao trách nhiệm, tăng cường đôn đốc, giám sát, quản lý giáo dục đối vơi các cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Không để hình thành đường dây, tụ điểm buôn lậu