Tin địa phương

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, chúc Tết các đơn vị trực đêm giao thừa

Trang Việt 10/02/2024 - 08:20

Tối 9/2 (đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đã phân chia thành nhiều đoàn công tác, để đến chúc Tết và kiểm tra công tác trực, chiến đấu của những đơn vị trong đêm giao thừa.

_c4a7298(1).jpg
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chúc Tết tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc

Theo đó, đoàn công tác do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác trực, phục vụ đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại xã Gia Cát và thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc). Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, Văn phòng UBND tỉnh và địa phương.

Tại những nơi Đoàn công tác đến kiểm tra, lãnh đạo xã Gia Cát và thị trấn Cao Lộc đã báo cáo nhanh tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; các công tác chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt I/2024; công tác chuẩn bị sản xuất, ra quân đầu Xuân… Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Gia Cát và thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Gia Cát và thị trấn Cao Lộc đã đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ của năm 2024, cũng như việc triển khai các nhiệm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

_c4a7353(1).jpg
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng quà, chúc Tết cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Về nhiệm vụ trong và sau Tết Nguyên đán, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Đảng ủy, HĐND, UBND, các cơ quan và đoàn thể của xã Gia Cát và thị trấn Cao Lộc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, cũng như trong thời gian diễn ra các lễ hội Xuân trên địa bàn; chủ động phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng khác tổ chức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các lễ hội; đặc biệt là không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép.

Cùng đó, ngay sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Gia Cát và thị trấn Cao Lộc tập trung các điều kiện để tổ chức ra quân đầu Xuân trồng cây, làm thủy lợi và đường giao thông nông thôn; chuẩn bị tốt cho công tác giao nhận quân đợt 1 năm 2024; tập trung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

136(1).png
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn thăm và kiểm tra công tác trực đêm giao thừa tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Tân Thanh

Theo phân công, đoàn công tác do đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại huyện Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn.

Tại các nơi đến thăm, kiểm tra, đoàn công tác đã nghe các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng báo cáo nhanh kết quả công tác năm 2023, kế hoạch trực phục vụ Tết Nguyên đán, công tác phòng chống pháo nổ, kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Xuân đón Tết trên địa bàn.

Phát biểu tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, chúc mừng kết quả các cơ quan, đơn vị đạt được trong năm vừa qua.

327(1).png
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn tặng quà các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh

Đồng chí lưu ý các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, chủ động trong mọi tình huống; đặc biệt là thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện tốt công tác phòng chống pháo nổ để Nhân dân vui xuân đón Tết. Ngay sau Tết các đơn vị, lực lượng chức năng cần triển khai thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa thuận lợi qua cửa khẩu; đồng thời có kế hoạch tổ chức lễ hội xuân, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

pho-ct-son(1).jpg
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn thăm và chúc tết các lực lượng tại Cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình

Đoàn công tác do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn thăm, kiểm tra công tác trực, phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Cửa khẩu Chi Ma và Công an huyện Lộc Bình.

Tại các điểm đến, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo với đoàn công tác kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, công tác trực sẵn sàng chiến đấu đêm Giao thừa và thực hiện nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát biểu trong chương trình thăm, kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, những kết quả đã đạt được của các đơn vị. Đồng chí đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Chi Ma và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lộc Bình duy trì quân số trực tết nghiêm túc, phân công lực lượng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, đảm bảo an ninh trật tự chung tại khu vực cửa khẩu và trên toàn địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Cùng đó, chăm lo tết cho cán bộ, chiến sĩ, vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, vừa đón tết vui tươi, đầm ấm; chúc cán bộ, chiến sĩ các lực lượng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

son-1-1-.jpg
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiêm tra và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lộc Bình.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, chúc Tết các đơn vị trực đêm giao thừa