Tin địa phương

Tỉnh Lạng Sơn tiếp đón Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Trang Việt 01/02/2024 - 22:06

Chiều 1/2, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam do ông Lee Kyoung Dock, Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam làm Trưởng đoàn.

img_20240201_181753(1).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp đón ông Lee Kyoung Dock, Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cảm ơn sự quan tâm của ngài Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đối với tỉnh Lạng Sơn, đồng thời khẳng định mối quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế sâu rộng trong 32 năm qua giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp.

Ông Thiệu thông tin nhanh về tình hình hợp tác giữa tỉnh Lạng Sơn và các đối tác Hàn Quốc. Theo đó, hiện tỉnh Lạng Sơn đã có hợp tác với Hàn Quốc trên một số lĩnh vực như: hợp tác cấp địa phương với tỉnh Gangwon; hợp tác ODA và viện trợ nhân đạo; hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực; tiếp nhận chuyên gia và tình nguyện viên Hàn Quốc; hợp tác thương mại và đầu tư;…

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh Lạng Sơn đang tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp và luôn sẵn sàng tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư kinh doanh hạ tầng công nghiệp tại địa bàn. Thông qua buổi làm việc này, tỉnh Lạng Sơn mong muốn ngài Phó Đại sứ tiếp tục hỗ trợ, giới thiệu môi trường đầu tư, hoạt động hiệu quả của tỉnh Lạng Sơn đến các doanh nghiệp Hàn Quốc; kết nối các doanh nghiệp, tổ chức phi Chính phủ Hàn Quốc tại Việt Nam với tỉnh Lạng Sơn; quan tâm, giới thiệu, kết nối, hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc…

img_20240201_181758(1).jpg
Ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng quà ông Lee Kyoung Dock, Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lee Kyoung Dock, Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc về sự tiếp đón nồng hậu, ấm áp của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn dành cho đoàn công tác; đồng thời đánh giá cao sự phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua, cũng như đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Lạng Sơn như kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, nguồn nhân lực lao động…

Đồng thời, ông Lee Kyoung Dock cũng thông tin: Trong đợt công tác đến tỉnh Lạng Sơn lần này, đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa tỉnh Lạng Sơn với Đại sứ quán; thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa một số địa phương của Hàn Quốc với tỉnh Lạng Sơn; tìm hiểu môi trường đầu tư, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa các đối tác của Hàn Quốc với tỉnh Lạng Sơn;…

Qua trao đổi, Chủ tịch UBND tỉnh và ngài Phó Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cùng tin tưởng rằng với truyền thống hữu nghị và sự hợp tác chặt chẽ thời gian qua, mối quan hệ cũng như sự hợp tác thời gian tiếp theo giữa Việt Nam - Hàn Quốc nói chung, giữa tỉnh Lạng Sơn và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nói riêng sẽ bền chặt hơn nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh Lạng Sơn tiếp đón Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam