Tin địa phương

Thành ủy Lạng Sơn gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Giáp Thìn

Trang Việt 05/03/2024 - 22:42

Chiều 5/3, Thành ủy Lạng Sơn đã long trọng tổ chức buổi Gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

_c4a0550(1).jpg
Toàn cảnh buổi gặp mặt tại Thành ủy Lạng Sơn.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn; lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn; lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Lạng Sơn; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lạng Sơn và đại diện các phòng, ban của thành phố Lạng Sơn.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố Lạng Sơn, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã trao đổi, thảo luận về công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền. Trong đó cùng trao đổi về công tác phối hợp nhằm triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về tất cả các lĩnh vực của thành phố Lạng Sơn.

Thông tin nhanh về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn chia sẻ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và các hoạt động khác trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Theo đó, năm 2023, với sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

_c4a0575(1).jpg
Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương hoạt động tại địa phương đóng góp ý kiến xây dựng và hợp tác trong công tác thông tin tuyên truyền cho địa phương.

Theo báo cáo tại buổi gặp mặt, trong 22 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của năm 2023 thì có 20/22 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra (2 chỉ tiêu không đạt: tai nạn giao thông và tốc độ tăng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu). Trong đó, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thực hiện vượt kế hoạch. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn thành phố đạt gần 420 tỷ đồng, bằng 114,6% so với dự toán tỉnh giao và bằng 104,8% so với chỉ tiêu thành phố phấn đấu; Hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ sôi động, tiếp tục phát triển; công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên địa bàn có những chuyển biến tích cực; công tác quản lý đô thị, đất đai, đầu tư xây dựng… được thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra; các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt;…

Theo đó, từ đầu năm 2024, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị của thành phố tập trung thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2024. Đặc biệt, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức thành công các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố Xuân Giáp Thìn năm 2024. Qua đó, trong 2 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách du lịch đến thành phố Lạng Sơn đạt hơn 885 nghìn lượt khách, đạt 27% kế hoạch năm 2024. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 752 tỷ đồng, đạt 32,8% kế hoạch năm 2024.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, thành phố Lạng Sơn tiếp tục thực hiện chủ đề của năm là: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính – Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ - Xây dựng đô thị văn minh – Phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Năm 2024, thành phố Lạng Sơn đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: tốc độ tăng trưởng một số ngành kinh tế chủ yếu đạt 10-11%; tổng lượng khách du lịch đạt trên 3,2 triệu lượt khách; thu nội địa đạt 425 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,02%;…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đoàn Thị Loan, Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng thành phố trong thời gian qua. Đặc biệt trong năm 2023, các cơ quan báo chí đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố, kịp thời phản ánh các vấn đề thành phố đã triển khai trên các lĩnh vực, qua đó góp phần giúp thành phố hoàn thành các chương trình, mục tiêu đề ra.

_c4a0646(1).jpg
Đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn chia sẻ với các cơ quan báo chí tại buổi gặp mặt.

Định hướng nhiệm vụ trong năm 2024, đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng thành phố. Trong đó, tập trung tuyên việc cụ thể hóa về kết quả thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của thành phố Lạng Sơn; việc triển khai Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn trong những năm tới; tuyên truyền sâu và có nhiều tin bài về các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố đã được Tỉnh ủy phê duyệt, đặc biệt là công tác chỉnh trang đô thị và giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai,…

Đồng chí đề nghị trong thời gian tơi, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành cùng với thành phố Lạng Sơn, phản ánh đa dạng các thông tin về hoạt động, xây dựng và đóng góp cho địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành ủy Lạng Sơn gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Giáp Thìn