Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Nguyễn Đình Kim Cương| 04/01/2015 20:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau kỳ nghỉ tết dương lịch kéo dài 4 ngày, người dân lại đổ về thủ đô để bắt đầu lại với công việc, lao động và học tập của mình.

Theo ghi nhận của phóng viên tại bến xe Mỹ Đình, bắt đầu từ sáng 04/1 cho đến chiều tối cùng ngày, dòng người từ trong bến tràn ra cổng với tay xách nách mang đủ loại hành lý, hối hả tìm đường về phòng trọ, về nơi cư trú để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên.

Ở ngoài bến xe, các bác xe ôm, các lái xe taxi vồn vã bắt khách, các chiến sỹ Cảnh sát giao thông, trât tự đô thị khá vất vả để giữ trật tự và phân luồng giao thông, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên ghi lại được từ bến xe khách Mỹ Đình:

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Dòng người đổ về thủ đô

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Tay xách nách mang với đủ loại hành lý

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Kẻ đứng người ngồi ngóng đợi người thân tới đón

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Xe ôm, taxi hối hả bắt khách

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô

Xe buýt vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của hành khách

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau tết dương lịch, dòng người lại kéo về thủ đô