Văn hóa- Thể thao

Dòng người tấp nập đổ về Yên Tử trước ngày khai hội

Trần Khanh 18/02/2024 - 21:11

Chiều 18/2 (tức ngày 9 tháng Giêng), trước ngày khai hội chùa Yên Tử, rất đông người dân đã hành hương về ngôi chùa linh thiêng này để du xuân, thưởng ngoạn cảnh đẹp, cầu chúc những điều tốt lành cho năm mới.

Đỉnh núi Yên Tử (thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp của vua Trần Nhân Tông, người lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần đánh thắng giặc Nguyên Mông xâm lược.

Sau khi đất nước thanh bình, vua nhường ngồi cho con trai, lên núi Yên Tử tu hành, lấy Phật danh là Điều Ngự Giác Hoàng, trở thành đệ nhất Tổ - Thiền phái Trúc Lâm.

Đến Yên Tử, khách thập phương bắt đầu chuyến đi từ suối Giải Oan, sau đó đến chùa Hoa Yên (nằm ở độ cao 543m), chùa Vân Tiêu (700m)… điểm cuối là chùa Đồng tọa lạc trên đỉnh Yên Tử cao 1.068m. Tổng chiều dài đường bộ lên đến đỉnh Yên Tử (chùa Đồng) khoảng 6km qua hàng ngàn bậc đá.

img_4848.jpeg
Đến Yên Tử, du khách không chỉ khám phá về lịch sử, mà còn được hoà mình vào thiên nhiên núi rừng tuyệt đẹp.
img_4866.jpeg
Bên cạnh đó, du khách thập phương còn được tham quan khu Legacy Yên Tử lấy ý tưởng truyền thống làng quê miền Bắc.
img_4837.jpeg
Đặc sản măng tươi Yên Tử được bày bán trên đường vào Yên Tử.
img_4883.jpeg
Đoàn khách đến từ tỉnh Bắc Ninh di chuyển từ đỉnh chùa Đồng xuống cáp treo trở về.
img_4939.jpeg
Tuy thời tiết xuất hiện mưa phùn, nhưng hầu hết du khách đều hoàn thành hành trình lên đến đỉnh chùa Đồng.
img_4936.jpeg
Tuy đã có cáp treo nhưng nhiều du khách vẫn chọn lối đi bộ để leo lên đỉnh chùa Đồng. Một số du khách cho biết: “Từ khu An Kỳ Sinh đến chùa Đồng và ngược lại, quãng đường dài hơn 1km nhưng không có nhà vệ sinh công cộng nên rất bất tiện. Nếu được bố trí thêm nhà vệ sinh dọc tuyến đường sẽ thuận tiện hơn, đảm bảo môi trường xung quanh”.
img_4938.jpeg
Nhiều du khách tò mò, lạ lẫm khi thấy củ dương xỉ được bày bán dọc đường lên Yên Tử.
img_4918.jpeg
Ông Quang (73 tuổi) vẫn hàng ngày gánh thuê hơn 50kg hàng hoá lên đỉnh chùa Đồng khiến nhiều người thán phục.
img_4879.jpeg
Lãnh đạo BQL di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết, trong 9 ngày đầu năm mới Tết Nguyên đán có khoảng 160 nghìn lượt khách đến tham quan Yên Tử, riêng ngày mùng 9 tháng Giêng là khoảng 20 nghìn lượt khách.
img_4995.jpeg
Người dân thể hiện "lòng thành" trước ngôi chùa Đồng cao nhất trên đỉnh Yên Tử.
img_4960.jpeg
Đến Yên Tử, khách hành hương vừa cầu bình an cho gia đình, vừa bày tỏ mãn nguyện khi được đến với cõi Phật.
img_4873.jpeg
Bánh hạt dẻ đặc sản Yên Tử được nhiều du khách mua về làm quà cho người thân.
img_4865.jpeg
Nét đẹp văn hoá Việt Nam “xin chữ đầu năm” được các bạn trẻ thích thú, hào hứng chứng kiến bàn tay khéo léo của thầy đồ.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dòng người tấp nập đổ về Yên Tử trước ngày khai hội