An ninh trật tự

Nhóm đối tượng tập trung đông người, gây rối trước cổng UBND xã

PV 30/12/2023 - 10:28

Quá trình cán bộ Thi hành án dân sự thông báo về việc lùi thời gian cưỡng chế thi hành án thì có khoảng 200 người tập trung đến hô hào nhằm phản đối thi hành án, gây áp lực cho người đang thực thi công vụ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đối với Phạm Thị Th. (SN 1962), Trần Văn T. (SN 1981, cùng xã Tân Việt, Thanh Hà), Hoàng Thị T. (SN 1956, ở xã Thanh Sơn, Thanh Hà), Phạm Thị B. (SN 1964, ở Hải Phòng) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, tạm giam trong thời gian 3 tháng đối với các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, ngày 12/12, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà dự kiến tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với ông Phạm Văn X. (SN 1964, ở thôn Ngọc Lộ, xã Tân Việt) theo Bản án (v/v phân chia tài sản đối với vợ chồng ông X) đã có hiệu lực của TAND huyện Thanh Hà và TAND tỉnh Hải Dương.

Tuy nhiên, do việc chuẩn bị công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chưa bảo đảm, khoảng 6 giờ ngày 12/12, cán bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Hà đến nhà ông X. để thông báo về việc lùi thời gian cưỡng chế thi hành án đối với tài sản của gia đình ông.

Ngay sau đó, khoảng 200 người đã tập trung tại đây, hô hào, gây rối, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, nhằm ngăn cản lực lượng đang thi hành công vụ.

Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, giải thích, vận động người dân không tập trung đông người, không gây rối, gây ảnh hưởng quá trình thực thi nhiệm vụ cán bộ Thi hành án.

Tuy nhiên, một số người còn tụ tập thành đoàn hô hào, hò hét, cổ súy tập trung đông người, cầm cờ Tổ quốc đi dọc đường thôn Ngọc Lộ ra đường liên xã Tân Việt - Hồng Lạc. Đoàn người này vừa đi vừa hò hét, kích động mọi người ở cổng UBND xã Tân Việt.

Quá trình diễn ra vụ việc, một số đối tượng đã quay video phát tán lên mạng xã hội, hô hào cộng đồng mạng, người dân xung quanh phản đối việc cưỡng chế thi hành án.

Vụ việc không chỉ gây ách tắc giao thông, cản trở hoạt động của UBND xã Tân Việt mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Hà đã vào cuộc điều tra, xác minh. Bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 trên đối tượng gây về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ việc đang được Công an huyện Thanh Hà tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm đối tượng tập trung đông người, gây rối trước cổng UBND xã