Bắc Ninh: Ngộ độc thực phẩm, 6 người nhập viện, 1 người chết

Việt Văn| 03/10/2014 13:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Một vụ ngộc độc thực phẩm xảy ra tại bếp ăn gia đình khiến 6 người nhập viện. Trong đó một người đã tử vong.

Tin tức từ Cục an toàn thực phẩm cho biết, ngày 1/10 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn của gia đình bà Nguyễn Thị Quang, ở xóm Công, xã Mao Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 

Sáng ngày 3/10, trao đổi với phóng viên báo điện tử Công lý, đại diện Sở y tế Bắc Ninh xác nhận sự việc trên và cho biết các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại  Bệnh viện Đa Khoa huyện Thuận Thành và Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, tối 30/9 gia đình bà Quang tổ chức liên hoan ăn uống tại nhà. Có 8 người dự bữa ăn gồm 6 người lớn và 2 trẻ nhỏ.

Thực đơn gồm có: Bún, thịt gà, su su xào lòng gà, bánh đa, bia.

Đến sáng ngày 1/10, người nhà bà Quang  xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, buồn nôn và đi ngoài liên tục.

Bà quang đã mua thuốc Berberin về uống nhưng các con, các cháu không đỡ.

Khoảng 18h30, hai con trai bà Quang là Nguyễn Văn Thao và Nguyễn Văn Thưởng được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội, xùi bọt mép, người tím tái.

Ngay sau đó, bà Quang cùng con gái, và hai người cháu cũng được đưa đi cấp cứu  tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Được biết, anh Thao (con trai bà Quang) tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành còn anh Thưởng  được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Hiện, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đang phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành điều tra, tìm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Ninh: Ngộ độc thực phẩm, 6 người nhập viện, 1 người chết