Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Long An: Vấn đề Biển Đông được đông đảo bà con cử tri quan tâm

05/07/2014 08:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ ngày 3-4/7, đơn vị bầu cử số 1 Đoàn ĐBQH tỉnh Long An gồm ĐBQH Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Đức Huệ, Đức Hòa, Thủ Thừa, Bến Lức (Long An).

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Nguyễn Minh Lâm, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức báo cáo với các cử tri kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua 11 Luật, 2 Nghị quyết và đã cho ý kiến về 16 dự án luật khác để làm cơ sở cho việc xem xét thông qua tại kỳ họp sau, trong đó có Luật Tổ chức TAND (sửa đổi). Việc ban hành và cho ý kiến bước đầu về các dự án luật đã cụ thể hóa các nội dung của Hiến pháp, có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. 

Quốc hội đã dành thời gian thảo luận, cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Bên cạnh việc xem xét các báo cáo và giám sát chuyên đề, tại kỳ họp Quốc hội lần này, nhiều quyết sách đã được đưa ra bàn bạc và thông qua. Đặc biệt, Quốc hội đã bổ sung vào chương trình nội dung nghe Báo cáo của Chính phủ và thảo luận về tình hình Biển Đông, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; chủ trương và giải pháp của Việt Nam. Quốc hội đã thể hiện ý chí toàn dân, thảo luận kỹ, sâu sắc vấn đề nghiêm trọng này. Quốc hội đã ra Thông cáo tuyên bố lập trường chính nghĩa của Việt Nam trước đồng bào ta và dư luận quốc tế.

Sau khi nghe ĐBQH báo cáo, đông đảo cử tri đã bày tỏ bức xúc về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Cử tri đồng tình, ủng hộ quan điểm, lập trường của Đảng và Nhà nước trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trước hành động hung hăng, ngang ngược từ phía Trung Quốc. Đồng thời cử tri mong muốn Đảng và Nhà nước cần kiên quyết hơn nữa đối với hành động ngang nhiên xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của Trung Quốc.

Nhiều cử tri đề nghị phát động phong trào ủng hộ vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ cũng như ngư dân ngày đêm đang bám biển giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc một cách sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Long An: Vấn đề Biển Đông được đông đảo bà con cử tri quan tâm

ĐBQH Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Trả lời bức xúc của cử tri về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình khẳng định: “Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm Công ước Luật Biển năm 1982 mà Trung Quốc là một bên tham gia, vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được ký kết giữa Trung Quốc và ASEAN...”.

Đồng thời, Chánh án Trương Hòa Bình cũng thông báo về tình hình Biển Đông trong hơn 2 tháng qua và lý giải vì sao Trung Quốc hung hăng đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về biện pháp đấu tranh trước hành động xâm phạm chủ quyền này. Chánh án Trương Hòa Bình khẳng định lập trường trước sau như một của Đảng, Nhà nước ta là cương quyết bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là chân lý bất di bất dịch của dân tộc ta từ hàng ngàn năm nay.

Bên cạnh đó, Chánh án Trương Hòa Bình cho biết, trong hơn 2 tháng qua, nhân dân cả nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài đã có những hành động lên án mạnh mẽ về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong bối cảnh khó khăn này thì sức mạnh đại đoàn kết dân tộc lại được thể hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đây chính là sức mạnh truyền thống yêu nước của dân tộc ta.

Kết luận buổi tiếp xúc cử tri, Chánh án Trương Hòa Bình động viên bà con cử tri cần bình tĩnh, kiên trì và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông. Theo Chánh án Trương Hòa Bình, muốn bảo vệ vững chắc được chủ quyền thì phải giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội, đặc biệt là kinh tế đất nước phải mạnh, do đó cần chăm lo phát triển kinh tế đất nước, tái cơ cấu cũng như nâng quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

*Trước đó, từ ngày 2-4/7, ĐBQH Trần Văn Độ, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương; ông Phạm Biên Cương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội; ông Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và công nghệ Quốc hội; bà Lê Dân Khiết, Viện trưởng VKSND tỉnh; bà Mai Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh; ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban trị sự Phật giáo Hòa hảo Trung ương đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 tại huyện Thoại Sơn, Phú Tân và TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thanh Phát, thị trấn Núi Sập, Thoại Sơn bày tỏ: Qua báo cáo của ĐBQH, người dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm bảo vệ biển đảo của đất nước trước tham vọng của Trung Quốc, bất chấp đạo lý. Trung Quốc đã gây chiến tranh với rất nhiều nước láng giềng nhưng chưa thắng được nước nào. Tuy nhiên, Việt Nam ta không muốn chiến tranh, chúng ta có đối sách, chủ trương mềm dẻo, giải quyết tranh chấp theo đường đàm phán, hòa bình. Việc làm của Đảng ta được thế giới và người dân cả nước đồng tình ủng hộ. Qua sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển nước ta mới  thấy sự đoàn kết, gắn bó của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài rất lớn, người dân quyết hy sinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước.

Cử tri Cao Xuân Quất, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân nêu quan điểm: Người dân rất phấn khởi, nhất là Quốc hội ra tuyên bố lên án Trung Quốc, thể hiện đúng ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các lãnh đạo nước ta cũng đã lên án Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vùng biển Việt Nam. Chúng ta đã từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, biết được chiến tranh tàn phá khủng khiếp như thế nào, người dân khổ như thế nào nên ta không muốn chiến tranh. Vì vậy, chúng ta phải bình tĩnh, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng. 

Văn Vũ - Quang Trung

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Long An: Vấn đề Biển Đông được đông đảo bà con cử tri quan tâm