Ghen tuông, chặn đường đâm vợ tử vong

Ngọc Khánh| 04/05/2018 09:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Dương nảy sinh ghen tuông. Hậu quả dẫn đến vụ án mạng đau lòng xảy ra vào ngày 1/5.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, ngày 3/5 đã ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Trùng Dương (tự quẹo, 28 tuổi, ngụ Phước Hòa, Phước Vinh, Châu Thành, Tây Ninh) về hành vi giết người.

Ghen tuông, chặn đường đâm vợ tử vong

Đối tượng Võ Trùng Dương

Nạn nhân của Dương chính là vợ của y, chị Hồng Nhung (27 tuổi, ngụ Phước Lợi, Phước Vinh, Châu Thành, Tây Ninh).

Theo điều tra ban đầu, Dương và chị Nhung sống với nhau như vợ chồng và có một con gái 2 tuổi. Thời gian gần đây, nghi ngờ chị Nhung có người tình bên ngoài nên Dương nảy sinh ghen tuông.

Ngày 1/5, Dương đi nhậu về nhà thì không thấy chị Nhung ở nhà nên cầm dao đi tìm. 

Khi đến khu vực thuộc tổ 1, ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành, Dương nhìn thấy vợ chở con gái chạy ngược chiều nên quay xe lại, chạy theo chặn đầu xe của chị Nhung. Tiếp đó, Dương và đánh vợ 2 bạt tay nên giữa hai người cãi nhau. Dương rút dao phay từ dưới yên xe ra chém nhiều nhát vào người chị Nhung làm chị gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ghen tuông, chặn đường đâm vợ tử vong