Tòa tuyên án

Không giảm án cho kẻ ghen tuông vô cớ đâm trọng thương vợ cũ

Thế Minh 25/01/2024 - 13:03

Ngày 25/1, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (SN 1983) trú tại Đồng Xuân, Phú Yên về tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Khánh và chị Nguyễn Thị Mỹ H. (SN 1985), trú huyện Tuy An kết hôn năm 2020. Quá trình chung sống, không chịu nổi tính khí thất thường của gã chồng vũ phu nên cuối năm 2022, hai người ly hôn.

Dù đã đường ai nấy đi nhưng Khánh vẫn không chịu ra riêng mà xin tá túc tại phòng trọ của chị H. Thấy chị H. có ý định tìm hạnh phúc mới nên khoảng 20 giờ 23 phút ngày 29/01/2023, Khánh thủ dao đến khách sạn nơi chị H. đang làm lễ tân.

56eb34c481ba2be472ab(1).jpg
Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh tại phiên tòa phúc thẩm

Tại đây, thấy chị H. đang cầm điện thoại nhắn tin, Khánh đi vòng ra sau lưng, lấy dao, đe dọa yêu cầu chị H. phải mở mật khẩu điện thoại, nhưng chị H. không đồng ý.

Thấy vậy, Khánh đâm một nhát trúng vào vùng ngực trái của chị H. và giật lấy chiếc điện thoại. Chị H. vùng vẫy nên Khánh tiếp tục dùng dao cắt vào vùng cổ gáy bên trái của chị H. làm chị ngã từ trên ghế xuống sàn nhà.

Sau khi gây án Khánh lấy điện thoại của chị H. và ném con dao vào hàng rào, rồi mang điện thoại về nhà mình để cất giấu.

Chị H. được mọi người kịp thời đưa cấp cứu và điều trị nên không nguy hiểm đến tính mạng, thương tích 8%.

Biết không thể trốn thoát, ngày 04/02/2023, Khánh đã đến Cơ quan Công an đầu thú và giao nộp chiếc điện thoại của nạn nhân.

Trước đó ngày 28/9/2023, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Khánh mức án 13 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp Khánh phải chấp hành bản án 16 năm tù. Sau đó Khánh có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không đưa ra tình tiết hay chứng cứ gì mới, vì vậy HĐXX tuyên bác đơn kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không giảm án cho kẻ ghen tuông vô cớ đâm trọng thương vợ cũ