Tòa tuyên án

Bênh bạn gái, chém trọng thương người can ngăn

Thế Minh 25/01/2024 - 11:12

Ngày 25/1, tại trụ sở TAND tỉnh Phú Yên, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa hình sự phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Lương (SN 2003) trú tại TX. Sông Cầu, Phú Yên về tội “Giết người”.

Trước đó ngày 9/11/2023, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đức Lương mức án 12 năm tù giam về tội “Giết người”. Sau đó Lương kháng cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt vì cho rằng cấp sơ thẩm tuyên bản án nặng đối với bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Phú Yên, sau khi ăn nhậu xong, khoảng 22h30 ngày 18/8/2022, Lương đến nhà bạn gái ở phường Xuân Thành, TX. Sông Cầu, Phú Yên.

548fb8615c1ff641af0e(2).jpg
Bị cáo Nguyễn Đức Lương tại phiên tòa phúc thẩm

Trên đường đi thì gặp bạn gái ở dốc Cây Sung thuộc phường Xuân Thành, Lương hỏi bạn gái sao lại ở đây, thì nghe bạn gái phàn nàn bị nhóm thanh niên trêu chọc nên Lương đã xông đến truy hỏi.

Sau đó Lương và nhóm thanh niên cùng khu phố xảy ra tranh cải và xô xát. Lương mở cốp xe, lấy dao bầu đuổi chém nhóm thanh niên.

Anh N.N.B. ở gần đó chạy lại can ngăn thì bị Lương đè ngã xuống đất, lấy dao chém liên tiếp vào đầu và cổ của nạn nhân.

Tiếp đó nhóm thanh niên và mẹ anh B. chạy đến can ngăn, kêu cứu cũng bị Lương chém, gây thương tích phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Kết luận giám định pháp y, anh B. bị thương tích 31%, mẹ anh B. cũng bị thương tích 4%.

Lương đã bồi thường cho 2 bị hại 85 triệu đồng. Mẹ anh B. có đơn xin rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bênh bạn gái, chém trọng thương người can ngăn