Bị hàng xóm đánh nhập viện vì để lưới rào gà chắn lối đi

Hà Kim| 27/05/2019 16:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ vì để tấm lưới rào gà chắn ngang lối ra ruộng, 3 mẹ con ở Thừa Thiên - Huế bị hàng xóm hành hung, đánh vào đầu gây chấn thương nặng, phải nhập viện.

Ngày 27/5, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên  - Huế) đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ ẩu đả vào khoảng 14h30 ngày 25/5 giữa 2 nhà hàng xóm khiến cho 3 người nhập viện cấp cứu.

Theo đó, nạn nhân vụ việc là anh Trần Quốc Tuấn (SN 1986, trú ở Bình Phước), anh trai Trần Văn Tuất (SN 1982) cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Sau (SN 1961, trú ở thôn Xuân Ổ, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang).

Bị hàng xóm đánh nhập viện vì để lưới rào gà chắn lối đi

Ba mẹ con bà Sau bị hàng xóm đánh nhập viện (Ảnh: Internet)

Bà Nguyễn Thị Sau cho biết, nguyên nhân ban đầu là do tấm lưới rào gà nhà bà để ngang lối đi chung, hàng xóm là anh Nguyễn Quang Mùi  không đồng ý nên xảy ra cãi vã với anh Trần Văn Tuất (SN 1982, con trai bà Sau). Thấy vậy, bà Sau ra can ngăn thì bị Mùi đạp, đấm ngã xuống ruộng.

Sau đó, anh Tuất chạy lại cứu mẹ thì bị Mùi dùng búa đánh vào gáy chảy máu. Thấy xảy ra đánh nhau, 2 anh trai của Nguyễn Quang Mùi là Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Quang Minh đang nhậu trong nhà xông ra hỗ trợ.

Cùng thời điểm, anh Trần Quốc Tuấn (con trai bà Sau, SN 1986, trú ở tỉnh Bình Phước vừa về quê thăm mẹ) chở con đi chơi về thì phát hiện sự việc nên đã gọi điện nhờ người đến giúp. Khi anh Tuấn đang gọi điện thì bất ngờ bị 4 đối tượng mang theo dao và gậy xông vào đập chém trên đầu và bị thương vùng mắt.

Sau khi bị đánh, 3 mẹ con được người thân và hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến sáng nay 27/5, anh Trần Quốc Tuấn vẫn còn bị choáng do vết thương nặng ở đầu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Vang đã đến hiện trường kiểm tra và lấy lời khai của các bên liên quan. Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Phú Vang tích cực điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị hàng xóm đánh nhập viện vì để lưới rào gà chắn lối đi