Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bị nhét vào bồn cầu trong nhà trọ

Hà Kim| 09/10/2018 15:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, một thi thể bé trai vẫn còn nguyên dây rốn được tìm thấy trong bồn cầu vì bốc mùi hôi thối sau khi người phụ nữ thuê trọ bỏ đi.

Ngày 9/10, một lãnh đạo UBND phường Bắc Lý, thành phố  Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ việc một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn được phát hiện tử vong trong bồn cầu tại một xóm trọ.

Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bị nhét vào bồn cầu trong nhà trọ

Căn nhà trọ nơi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh

Theo đó, chiều 8/10, nhiều người thuê phòng tại dãy nhà trọ của bà Nguyễn Thị C (trú tiểu khu 2, phường Bắc Lý) đã ngửi thấy mùi hôi nồng nặc từ một căn phòng nên báo cho chủ trọ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, bà C đến mở cửa phòng để tìm nơi phát ra mùi hôi và làm vệ sinh thì phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh khoảng 5 ngày tuổi dưới bồn cầu.

Sự việc ngay lập tức được báo cho cơ quan công an tiến hành điều tra. Bà C cho hay, dãy trọ chỉ có 3 phòng. Căn phòng nơi phát hiện thi thể đang bỏ trống. Người thuê trước đó là một phụ nữ và đã trả phòng cách đây khoảng 1 tuần.

Hiện, chính quyền địa phương đã làm lễ mai táng cho em bé xấu số.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bị nhét vào bồn cầu trong nhà trọ