Văn hóa - Du lịch

Giải "Marathon khám phá Quảng Bình" năm 2024

Minh Phương 10/03/2024 - 19:08

Trải qua 4 kỳ tổ chức, giải “Marathon khám phá Quảng Bình” đã tạo được sự hấp dẫn, thu hút hàng nghìn người yêu thích khám phá những cung đường trong lòng di sản Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ngày 10/3, tại Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình phối hợp tổ chức giải “Marathon khám phá Quảng Bình”, hướng đến chào mừng kỷ niệm 420 năm ngày hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2024), 75 năm Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2024), 35 năm tái lập tỉnh (1/7/1989-1/7/2024), đồng thời khởi động mùa du lịch năm 2024.

z5235775350843_889743779436031c1398f487a72eab69.jpg
Sôi động giải "Marathon khám phá Quảng Bình" giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Thu hút gần 2.400 vận động viên (VĐV) đến từ các tỉnh, thành trong cả nước và VĐV người nước ngoài đến từ 24 quốc gia tham dự, đây là mùa giải có số vận động viên cao nhất từ trước đến nay, với những cung đường tranh tài giữa cánh rừng nguyên sinh được đánh giá đẹp và trong lành nhất Việt Nam.

z5235775346148_c8716b04d3a323e2b90544fbf9beaee4.jpg
Đường chạy đắm chìm trong không gian thiên nhiên hoang sơ, trong lành.

Năm nay, giải “Marathon khám phá Quảng Bình” có 4 cự ly tranh tài: 6km, 10km, 21km và 42km, phù hợp với từng độ tuổi. Tham gia giải, VĐV được khám phá nhiều điểm du lịch hấp dẫn như: Sông Son, sông Chày, hang Tối, vườn Thực vật, cầu treo Chày Lập, hang Tám thanh niên xung phong…

z5235775326252_b9629ebef0b3bc6c8f96e46a6ec929a4.jpg
Điểm hấp dẫn của giải là VĐV được chạy xuyên giữa cánh rừng nguyên sinh của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đặc biệt, ở cự ly 42km, các VĐV khởi tranh từ lúc 4h30 sáng và kết thúc hành trình vào lúc 10 giờ trưa cùng ngày, di chuyển qua nhiều điểm du lịch nổi tiếng, hấp dẫn của của vùng đất di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức giải có ý nghĩa tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh về du lịch tỉnh Quảng Bình nói chung và các giá trị đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên cũng như các sản phẩm du lịch tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng. Qua đó, góp phần mở rộng hợp tác, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch giữa Quảng Bình với các tỉnh, thành phố trong nước và Quốc tế.

z5235767328283_f0eebf3ef25795c794cc2174f65a73f1.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao trao giải cho các VĐV xuất sắc cự ly 42km nam.

Giải cũng là sân chơi để thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu các môn thể thao nói chung và môn chạy trên địa bàn, hướng đến những sự kiện thể thao trọng điểm hằng năm của tỉnh Quảng Bình.

Sau một buổi thi đấu sôi nổi, giải đã kết thúc thành công để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng VĐV và khách du lịch. Ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc ở các cự ly.

z5235767325504_360be17cdcbfb8de8439a4a159622d95.jpg
Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV cự ly 42km nữ.

Trước đó tối 9/3, nhằm mang đến nhiều trải nghiệm cho các VĐV và du khách khi đến với vùng đất di sản Phong Nha - Kẻ Bàng. Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với sự tham gia của Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Bình và các VĐV đến từ khắp nơi trong cả nước tham dự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải "Marathon khám phá Quảng Bình" năm 2024