Tối 1/8, tại Công viên APEC (TP. Đà Nẵng), Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 chính thức khai mạc với chủ đề "Sâm Ngọc Linh - Tinh hoa dược liệu thế giới".
Tham dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp; Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu; cùng đông đảo đại biểu, khách mời và đại diện các cơ quan ngoại giao tại Đà Nẵng.

.jpg)
Lễ hội diễn ra từ ngày 31/7 đến 3/8, là sự kiện lần đầu được tổ chức với quy mô quốc gia và định hướng quốc tế, nhằm tôn vinh giá trị của Sâm Ngọc Linh - quốc bảo của Việt Nam; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của ngành dược liệu; đồng thời thúc đẩy kết nối khoa học, đầu tư, thương mại, du lịch và hợp tác quốc tế.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết, Sâm Ngọc Linh là niềm tự hào của dược liệu Việt Nam, kết tinh giá trị của thiên nhiên, tri thức bản địa và văn hóa cộng đồng. Từ lần đầu tổ chức tại Nam Trà My năm 2017, Lễ hội Sâm Ngọc Linh đã từng bước trở thành diễn đàn kết nối người trồng sâm, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

.jpg)

Theo ông Hồ Quang Bửu, năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi lễ hội được tổ chức tại Đà Nẵng với định hướng quốc tế, kết nối vùng sâm Ngọc Linh với trung tâm đô thị, mở rộng không gian hợp tác về khoa học, công nghệ, thương mại, đầu tư, du lịch và chăm sóc sức khỏe, lan tỏa thông điệp "Sâm Ngọc Linh - Bảo vật quốc gia, giá trị toàn cầu".
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, phát triển sâm Ngọc Linh phải gắn với bảo vệ rừng, mở rộng thị trường đi đôi với bảo đảm chất lượng, đồng thời nâng cao giá trị kinh tế gắn với cải thiện đời sống người dân vùng trồng sâm. Thành phố cam kết ưu tiên bảo tồn nguồn gen, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu, đầu tư, chế biến sâu; phát triển dược liệu gắn với du lịch sinh thái, du lịch chăm sóc sức khỏe và tăng cường hợp tác với các nhà khoa học, doanh nghiệp, đối tác quốc tế nhằm nâng tầm thương hiệu Sâm Ngọc Linh.



Theo Ban Tổ chức, Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên dược liệu phong phú với nhiều loài quý hiếm, trong đó Sâm Ngọc Linh được giới khoa học đánh giá là một trong những loài sâm có giá trị sinh học hàng đầu thế giới.
Không chỉ là dược liệu quý, Sâm Ngọc Linh còn gắn liền với hệ sinh thái rừng nguyên sinh, tri thức bản địa và đời sống của đồng bào các dân tộc vùng núi. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy giá trị của loài sâm này không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.
Ban Tổ chức cho biết, lễ hội hướng đến năm mục tiêu trọng tâm gồm: bảo tồn và phát huy nguồn gen quý hiếm; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; hình thành chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến chế biến sâu và thương mại hóa; phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe gắn với dược liệu; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước đưa Sâm Ngọc Linh trở thành thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.


Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật "Sâm Ngọc Linh - Tinh hoa dược liệu thế giới", kết hợp nghệ thuật truyền thống của các dân tộc vùng Ngọc Linh với công nghệ trình diễn hiện đại, âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật thị giác.
Chương trình tái hiện hành trình của Sâm Ngọc Linh từ đại ngàn Việt Nam vươn ra thế giới, truyền tải thông điệp về phát triển bền vững, bảo tồn thiên nhiên và hội nhập quốc tế.
Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra hơn 10 hoạt động nổi bật như Không gian Sâm Ngọc Linh và Dược liệu với 80 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài nước; chương trình kết nối giao thương quốc tế; Ngày hội Tôn vinh Sâm Ngọc Linh; Hội thảo khoa học quốc tế "Sâm Ngọc Linh - Từ sản phẩm quốc gia tới thương hiệu toàn cầu"; không gian ẩm thực "Hương vị đại ngàn"; chương trình "Một triệu ly trà sâm - Lan tỏa tinh hoa Ngọc Linh"; tour trải nghiệm vùng trồng sâm và Giải Golf Sâm Ngọc Linh - VTV8 năm 2026.