Guinness công nhận 525 xe bán tải là đoàn xe chở trái cây lớn nhất, trong khi đề án của tỉnh xác định đây là đoàn xe chở sầu riêng do Hiệp hội Sầu riêng chủ trì.
Ngày 14/9, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cung cấp cho phóng viên Báo Công lý thông tin Kỷ lục Thế giới Guinness đã cấp giấy chứng nhận đoàn xe chở trái cây lớn nhất với 525 chiếc, được tổ chức tại Đắk Lắk.

Theo nội dung chứng nhận, “đoàn xe chở trái cây lớn nhất” gồm 525 chiếc, do UBND tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) thực hiện tại Đắk Lắk vào ngày 16/8/2026.
Tuy nhiên, thông tin này cũng đặt ra một số vấn đề cần làm rõ. Trước đó, đoàn xe gồm 525 xe bán tải được Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk giới thiệu là đoàn xe chở sầu riêng, được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk lần thứ nhất.
Trong khi đó, giấy chứng nhận của Guinness lại sử dụng cụm từ “đoàn xe chở trái cây lớn nhất”, thay vì xác định cụ thể là đoàn xe chở sầu riêng. Bên cạnh đó, giấy chứng nhận ghi UBND tỉnh Đắk Lắk là đơn vị thực hiện, trong khi Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk là đơn vị trực tiếp được giao phụ trách tổ chức đoàn xe này.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công lý, ông Lê Anh Trung cho biết, Guinness không mở giới hạn kỷ lục cho mỗi trái sầu riêng mà gọi chung là “trái cây”. “Mình chở sầu riêng thì gọi là bình thường. Trang kỷ lục Guinness họ cũng giải thích như vậy thôi”, ông Trung nói.
Theo Đề án số 1492/QĐ-UBND ngày 23/5/2026, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 từ ngày 15/8 đến 2/9/2026, với nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến và giới thiệu sản phẩm sầu riêng của địa phương.
Trong khuôn khổ lễ hội, Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk được giao chủ trì tổ chức diễu hành đoàn xe bán tải chở sầu riêng, được trang trí mô hình vườn cây, hoa và trái sầu riêng, với quy mô dự kiến 500 xe. Hoạt động này được đăng ký xác lập Kỷ lục Guinness.
Sau khi xác lập kỷ lục, Ban tổ chức sẽ thực hiện chương trình bổ sầu riêng để giới thiệu, quảng bá và phục vụ Nhân dân, du khách thưởng thức.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk, các địa phương trồng sầu riêng cùng các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sầu riêng phối hợp thực hiện. Toàn bộ kinh phí tổ chức được huy động từ nguồn xã hội hóa.