Sáng 22/7, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Việt Nam, Binh chủng Hóa học, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức khai mạc Triển lãm “Da cam- Lương tri và Công lý’- Đà Nẵng 2026.
Đến dự lễ khai mạc có Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học, kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET); bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng.
Triển lãm là một trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2026), Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam (10/8) và 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, Triển lãm "Da cam - Lương tri và Công lý" 2026 được tổ chức tại TP Đà Nẵng mang nhiều ý nghĩa, bởi đây là một trong những địa phương chịu hậu quả nặng nề, kéo dài của chiến tranh và chất độc hóa học.
Theo thống kê, thành phố hiện có hơn 37.700 người tham gia kháng chiến được hưởng chính sách người có công, trong đó hơn 4.790 người bị nhiễm chất độc hóa học.
Ngoài ra, trên địa bàn còn có 17.350 người bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, trong đó khoảng 3.900 người đang hưởng chế độ người khuyết tật.
Theo Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, điều kiện kinh tế - xã hội tại một số địa phương thuộc thành phố còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác vận động nguồn lực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Ông kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay chăm lo, giúp đỡ các nạn nhân, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, triển lãm này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp để tưởng nhớ, tri ân các thế hệ đi trước đã không quản ngại hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bên cạnh đó, sự kiện góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, đồng thời tuyên truyền, lan tỏa tinh thần "đền ơn đáp nghĩa", "tương thân tương ái", chung tay sẻ chia, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam.
Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, những năm qua, công tác chăm lo đời sống nạn nhân chất độc da cam luôn được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng quan tâm chỉ đạo.
Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước, thành phố còn huy động nhiều nguồn lực xã hội để chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống và tạo điều kiện để các nạn nhân hòa nhập cộng đồng.
Đây không chỉ là sự tiếp nối truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc, mà còn thể hiện trách nhiệm của chính quyền đối với những người chịu nhiều mất mát, thiệt thòi do chiến tranh để lại.



Triển lãm giới thiệu hơn 400 hình ảnh, tài liệu và hiện vật theo các chủ đề: Thảm họa da cam; Việt Nam khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh; Hoạt động của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam và hành trình đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân; Những tấm gương nạn nhân vượt khó vươn lên và những "Tấm lòng vàng" vì nạn nhân chất độc da cam.
Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật phản ánh nỗ lực của Quân khu 5, TP Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học, thực hiện chính sách "đền ơn đáp nghĩa", chăm lo, hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam. Hội NNCĐDC/dioxin TP Đà Nẵng cũng giới thiệu nhiều hoạt động đồng hành cùng nạn nhân trên địa bàn thành phố.
Đặc biệt, Trung tâm Hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) mang đến triển lãm những hình ảnh về Dự án "Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc da cam", qua đó giới thiệu những kết quả trong công tác hỗ trợ người khuyết tật và các gia đình chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam.
Thông qua các tư liệu, hình ảnh và hiện vật, triển lãm giúp cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về hậu quả nặng nề của chất độc hóa học/dioxin đối với môi trường và sức khỏe con người; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc nạn nhân và tiếp tục lan tỏa lời kêu gọi chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, ủng hộ hành trình đòi công lý cho các nạn nhân.
Nhân dịp này, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, Quân khu 5, Binh chủng Hóa học, Quân chủng Hải quân, Trung tâm NACCET, Quỹ Học bổng Vừ A Dính - Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu", ngành Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, Tổ chức Chữ thập xanh (Thụy Sĩ), Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng và Nội thất Quang Army, Hội NNCĐDC/dioxin TP Đà Nẵng… đã trao kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ sinh kế và tặng quà cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố.
Tổng giá trị các nguồn hỗ trợ được trao trong dịp triển lãm hơn 1,42 tỷ đồng. Tại lễ khai mạc, nhiều tổ chức và cá nhân cũng tiếp tục đăng ký ủng hộ, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống.
Theo kế hoạch, Triển lãm “Da cam- Lương tri và Công lý”- Đà Nẵng 2026 trưng bày trực tiếp tại Bảo tàng Đà Nẵng từ ngày 22/7 đến 21/8/2026 và triển lãm trực tuyến trên website: trienlamdacam.vn, tại Cổng thông tin điện tử của Binh chủng Hóa học: http://binhchunghoahoc.vn và Website của Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam: http://vava.org.vn