Âm nhạc - Phim

Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng để lại dấu ấn qua 4 đêm nghệ thuật tại DIFF 2026

Thúy Nguyễn 04/07/2026 19:17

Sau 4 đêm nghệ thuật của DIFF 2026, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng khẳng định năng lực dàn dựng, tổ chức và sản xuất các chương trình nghệ thuật quy mô lớn, đồng thời góp phần tạo nên bản sắc riêng cho lễ hội bằng những chương trình giàu tính nghệ thuật và đậm dấu ấn văn hóa.

Với vai trò là đơn vị thực hiện chương trình nghệ thuật của DIFF 2026, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng lấy chủ đề của từng đêm thi làm định hướng xuyên suốt trong xây dựng kịch bản và dàn dựng chương trình. Bốn đêm diễn được đầu tư theo những sắc thái riêng, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng giàu bản sắc, năng động và hội nhập.

3a.jpg
NSƯT Quang Hào chỉ đạo ê-kíp trong buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật DIFF 2026. (Ảnh BTC)

Ở đêm thi mang chủ đề "Di sản", không gian nghệ thuật đưa khán giả trở về với những lớp trầm tích văn hóa của vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng và di sản Việt Nam thông qua âm nhạc, múa và nghệ thuật trình diễn. Hình ảnh biển cả, tín ngưỡng dân gian, tà áo dài, lụa truyền thống cùng các làng nghề được khắc họa trên sân khấu, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa của vùng đất bên sông Hàn.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, đêm "Văn hóa" tái hiện những câu chuyện về lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước và sự giao thoa văn hóa trong thời kỳ hội nhập. Các tiết mục được dàn dựng trên nền chất liệu truyền thống nhưng thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, tạo nên sự kết nối giữa truyền thống và đương đại.

Vũ nữ Apsara bên sông Hàn - đêm 2
Tiết mục múa "Vũ nữ Apsara bên sông Hàn" biểu diễn trong đêm thi thứ hai của DIFF 2026. (Ảnh BTC)

Với chủ đề "Sáng tạo", chương trình mang đến nhiều ý tưởng dàn dựng mới, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, nghệ thuật thị giác, công nghệ sân khấu và ngôn ngữ chuyển động. Qua đó, truyền tải thông điệp về một Đà Nẵng không ngừng đổi mới, lấy sáng tạo làm động lực phát triển trên nền tảng các giá trị văn hóa truyền thống.

Khép lại chuỗi chương trình là đêm "Tầm nhìn", tái hiện hình ảnh Đà Nẵng hướng đến đô thị hiện đại, thông minh, sinh thái và hội nhập quốc tế. Các tiết mục nghệ thuật khắc họa khát vọng xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính, logistics, đổi mới sáng tạo và du lịch của khu vực, đồng thời khẳng định con người và văn hóa luôn là nền tảng của sự phát triển bền vững.

nhà hát trưng vương
Tiết mục "Hồn đá" do NSƯT Quang Hào biểu diễn trong đêm thi thứ ba của DIFF 2026. (Ảnh BTC)

Theo Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, để chuyển tải các chủ đề của DIFF 2026, ê-kíp sáng tạo do NSƯT Quang Hào làm Tổng đạo diễn, tác giả kịch bản đã lựa chọn ngôn ngữ sân khấu hiện đại, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, mỹ thuật, công nghệ trình diễn và hiệu ứng thị giác. Mỗi chương trình được xây dựng với cấu trúc riêng, tạo điểm nhấn khác biệt nhưng vẫn bảo đảm tính thống nhất về nội dung.

Một trong những điểm nhấn của DIFF 2026 là sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi cùng lực lượng biểu diễn của Vũ đoàn Trưng Vương, Vũ đoàn MTE và Vũ đoàn Mai Trắng. Với cách dàn dựng phù hợp cho từng tiết mục, mỗi nghệ sĩ đều có không gian thể hiện dấu ấn riêng, tạo nên những chương trình nghệ thuật đa sắc màu và góp phần nâng tầm chất lượng các đêm thi.

Qua bốn đêm nghệ thuật tại DIFF 2026, Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng khẳng định năng lực tổ chức, dàn dựng và sản xuất chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Nhà hát cũng thể hiện vai trò của một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp đồng hành cùng các sự kiện văn hóa tầm quốc tế. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, Nhà hát góp phần kể câu chuyện về Đà Nẵng giàu bản sắc, năng động, sáng tạo và hội nhập. Đồng thời, Nhà hát lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến đông đảo khán giả trong nước và quốc tế.

Bốn chủ đề, bốn sắc màu nghệ thuật cùng một hành trình xuyên suốt đã tạo nên dấu ấn riêng của Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng tại DIFF 2026. Đó không chỉ là minh chứng cho tư duy sáng tạo, năng lực dàn dựng chuyên nghiệp, mà còn thể hiện khát vọng đưa nghệ thuật trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Đà Nẵng, góp phần nâng tầm vị thế thành phố trên bản đồ các sự kiện và lễ hội quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng để lại dấu ấn qua 4 đêm nghệ thuật tại DIFF 2026