Tòa tuyên án

Quảng Bình: Hai nhóm gây náo loạn sân vận động thị xã Ba Đồn lĩnh án

PV 19/03/2024 - 19:55

Ngày 19/3, TAND TX Ba Đồn (Quảng Bình) đã tuyên án đối với 30 bị cáo liên quan đến 02 nhóm đối tượng “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại khu vực sân vận động TX Ba Đồn.

Theo đó, bị cáo Đinh Xuân Vũ và Nguyễn Bá Quyền bị truy tố về tội “Gây rối trật tự cộng cộng” quy định tại các điểm b, e khoản 2, Điều 318 BLHS.

z5264859691503_10b10fa430b207037490f7f308dd039c.jpg
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo.

Các bị cáo; Cao Xuân Tú, Phùng Ngọc Nam, Trần Ngọc Thỏa, Lê Qúy Linh, Trương Thành, Nguyễn Tuấn Hiệp, Nguyễn Văn Đồng, Hoàng Vũ Thế Ân, Ngô Anh Tuấn, Trần Tiến Thông, Phan Bảo Trung, Nguyễn Ngọc Nhật Cường, Trần Cao Nguyên, Ngô Quốc Việt, Trần Hải Thành, Nguyễn Minh Thành, Hoàng Trường Sơn, Trần Anh Dũng, Nguyễn Hoàng Thiên, Trần Quốc Khánh, Lê Anh Hùng, Ngô Hoài Nam, Trần Thanh Lương, Trần Tiến Tường, Trần Đình Thuận, Nguyễn Quốc Hoàng, Nguyễn Quốc Khánh về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 318 BLHS. Rêng bị cáo Nguyễn Anh Tuấn bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 1, Điều 318 BLHS, tất cả cùng trú tại TX Ba Đồn.

Theo cáo trạng, do sẵn có mâu thuẫn từ trước nên Cao Xuân Tú đã nhờ Phùng Ngọc Nam (đại diện cho nhóm ở phường Quảng Thọ) đứng ra làm trung gian hòa giải với Nguyễn Minh Tuấn (đại diện cho nhóm ở phường Ba Đồn).

z5264856722412_973e78bb38fe3462e16f9776c280ff6d.jpg
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án.

Khoảng 15h30 ngày 3/7/2023, hai nhóm người trên có mặt tại khu vực Sân vận động TX Ba Đồn, (Quảng Bình) để giải quyết mâu mâu thuẫn. Trong lúc hai bên đang nói chuyện để hóa giải thì một số đối tượng của hai nhóm đã ẩu đả với nhau, hô hào to tiếng, sử dụng các loại hung khí ống tuýp bằng kim loại, gậy ba khúc bằng kim loại, đá lót đường, bàn, ghế nhựa, vỏ chai thuỷ tinh, ly thuỷ tinh..., đuổi đánh nhau gây náo loạn tại khu vực sân vận động TX Ba Đồn.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân và dư luận xấu trong xã hội.

z5264860385204_a688be22e45ca2ab3454861817b0ba34.jpg
Các bị cáo nghe cáo trạng của đại diện VKSND TX. Ba Đồn.

Trong đó các đối tượng, Cao Xuân Tú và Phùng Ngọc Nam là người khởi xướng, các bị can còn lại là đồng phạm giữ vai trò là người thực hành tích cực trong vụ án. Riêng đối tượng Bùi Ngọc Thanh, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã và tách hồ sơ để xử lý bằng một vụ khác.

Ngoài ra, các bị can Trần Ngọc Thỏa, Lê Quý Linh, Trương Thành còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do “Tái phạm”.

Tranh tụng tại phiên tòa, đại diện VKS đề nghị HĐXX nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần răn đe để giáo dục chung.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

z4485380776070_d3b3b28a44bdd2f35a8308de726ab71d.jpg
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai các bị cáo và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Xuân Vũ và Nguyễn Bá Quyền cùng 27 tháng tù tính từ ngày tạm giữ.

28 bị cáo còn lại nhận hình phạt từ 9 tháng đến 21 tháng tù, trong đó có 4 bị cáo được hưởng án treo. Riêng bị cáo Nguyễn Anh Tuấn nhận mức án 15 tháng cải tạo không giam giữ.

Trong vụ án này, ngoài hành vi “Gây rối trật tự công cộng” thì Trương Thành và Nguyễn Minh Thành có dùng dao tự chế và khúc cây đánh nhau gây tỷ lệ thương tích cho nhau dưới 5%. Tuy nhiên, do tỷ lệ dưới 11% và các bị hại đều không có đơn yêu cầu khởi tố vụ án, nên hồ sơ được chuyển cho Công an TX Ba Đồn xử phạt hành chính theo quy định.

Ngoài ra, đối với các đối tượng có mặt tại hiện trường nhưng không tham gia thực hiện hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra chỉ triệu tập, nhắc nhở, răn đe, giáo dục chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Hai nhóm gây náo loạn sân vận động thị xã Ba Đồn lĩnh án