Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, có nơi 40 độ

PV| 04/04/2015 10:04
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hôm nay (04/4) miền Bắc tiếp tục duy trì nắng nóng, có nơi đạt đỉnh điểm với 39-40 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngoài trời lúc cao điểm có thể lên tới 37-38 độ C.

 

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, có nơi 40 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (04/04), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ C.  Nắng nóng còn mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất hôm nay khoảng 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi khu vực Đông Bắc Bộ cũng như vùng núi từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng trên diện rộng, nền nhiệt phổ biến ở mức từ 35-38 độ C.

Thậm chí có những điểm như Hoà Bình, Mường La, Tương Dương, Đông Hà hay Nam Đông… nhiệt độ sẽ lên tới 39-40 độ C, nắng nóng gay gắt.

Thủ đô Hà Nội trong ngày 4/4 thời tiết tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt 36 độ C.

Khu vực TP. HCM và Nam Bộ thời tiết lại có xu hướng hạ nhiệt trong những ngày cuối tuần. Nhiệt độ trong ngày 4/4 được dự báo không quá 34 độ, trời có mây, độ ẩm ở mức 65% gây cảm giác khá oi bức.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng ngày 04/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 38 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ, vùng núi phía Bắc 35 - 37 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ, miền Đông có nơi 35 - 37 độ.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 36 độ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm, có nơi 40 độ