Gặp nạn khi đi câu mực, 6 ngư dân được cứu kịp thời

Trần Hùng| 22/09/2015 21:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Gặp nạn khi đi câu mực, nhờ sự ứng cứu kịp thời, 6 thuyền viên trên tàu đều được cứu sống, riêng chiếc tàu bị nạn đã chìm xuống biển do hư hỏng nặng.

Chiều ngày 22/9, tin từ lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết, nhờ sự ứng cứu của kịp thời từ các thuyền đánh cá, 6 ngư dân trên tàu câu mực BĐ-50349TS do ông Huỳnh Văn Trúng (sinh 1955, đăng ký thường trú tại xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ đã được cứu sống sau khi gặp nạn.

Theo lời ông Trần Quang Minh (xã An Thủ, huyện Ba Tri) chủ tàu đánh cá BT-92898TS, vào khoảng 19h ngày 14/9, trong lúc đánh cá gần khu vực tọa độ 07 độ 44’N – 106 độ 07’E (cách Côn Đảo khoảng 60 hải lý về hướng Tây Nam) thì phát hiện tàu câu mực nói trên đang chìm. Ngay lập tức ông cùng chủ tàu cá mang số hiệu BT-97709TS đang đánh bắt gần đó đến giải cứu.

Nhờ sự ứng cứu kịp thời, 6 thuyền viên trên tàu đều được cứu sống, riêng chiếc tàu bị nạn đã chìm xuống biển do hư hỏng nặng. Sau 5 ngày chạy vào bờ, vụ việc đã được bàn giao cho Đồn Biên phòng Hàm Luông (đóng tại Ba Tri, Bến Tre) xử lý. Lãnh đạo đồn Biên phòng Hàm Luông cho biết, Đồn Hàm Luông đã làm thủ tục tiếp nhận, kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho 6 thuyền viên trên, đồng thời liên lạc với chủ tàu theo chỉ đạo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đến sáng 22/9, được sự hỗ trợ về kinh phí của đồn Biên phòng Hàm Luông, 6 ngư dân trên đã lên đường về quê nhà tại tỉnh Bình Định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gặp nạn khi đi câu mực, 6 ngư dân được cứu kịp thời