Đời sống

Lễ xuất quân đánh cá vụ Nam năm 2024 của ngư dân Thừa Thiên Huế

Ngọc Minh 22/02/2024 - 08:22

Lễ xuất quân đánh cá vụ Nam năm 2024 của ngư dân Thừa Thiên Huế vừa được tổ chức tại phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh TT-Huế.

Thuận An là địa phương có nhiều di tích lịch sử, văn hóa mang bản sắc riêng của vùng ven biển. Ngoài Trấn Hải Thành, vùng đất này còn có nhiều địa danh khác gắn liền với nhiều lễ hội, trong đó nổi tiếng là lễ hội cầu ngư.

z5179583994980_d4139b2fe13464da6d33c6e360869c87.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Hoàng Hải Minh tặng hoa chúc mừng lễ xuất quân

Từ tiềm năng kinh tế và quá trình lịch sử phát triển của Thuận An trong bối cảnh Huế đang phát triển thành phố hướng biển, kinh tế biển đang trở thành động lực phát triển của thành phố, góp phần khai thác lợi thế phát triển du lịch và thủy sản, giải quyết việc làm cho ngư dân, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Trước tiềm năng và lợi thế so sánh đó, đã có nhiều chủ trương để phát huy tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển kinh tế biển và khu vực ven biển. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, đặc biệt việc khởi công xây dựng công trình tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An sẽ góp phần thúc đẩy hình thành các đô thị ven biển, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, cải thiện và nâng cao đời sống của người dân tại các xã, phường ven biển.

z5179584050430_db0cbc5bd9a8c0a2b7b021d2724a0182.jpg
Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định đánh trống xuất quân đánh cá vụ Nam năm 2024

Để khai thác hiệu quả kinh tế biển, bên cạnh việc phát huy thế mạnh với đội tàu lớn và ngư dân giàu kinh nghiệm, phường Thuận An đã tập trung hỗ trợ, hướng dẫn, kêu gọi bà con ngư dân đầu tư nâng cấp tàu cá, ngư lưới cụ, trang thiết bị hiện đại, đa dạng loại hình thủy sản đánh bắt.

z5179584092088_dcbe15a6518e45400a5157095f2ae9bc.jpg
Ngư dân sẵn sàng xuất quân đánh cá vụ Nam

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Huế đề nghị phường Thuận An tiếp tục đề xuất các cơ chế, giải pháp để hỗ trợ bà con ngư dân vươn khơi, bám biển. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển năng lực đánh bắt, đóng mới, cải hoán tàu thuyền có công suất lớn trong chỉ tiêu hạn ngạch để vươn khơi đánh bắt xa bờ.

Đầu tư trang thiết bị hiện đại, du nhập thêm nghề mới, đa dạng nghề trên một phương tiện tàu thuyền nhằm đánh bắt sản phẩm có giá trị xuất khẩu, tăng giá trị và hiệu quả kinh tế. Mong muốn bà con đoàn kết, phát huy tính cần cù, chịu khó, trong quá trình đánh bắt thủy sản, chấp hành nghiêm quy định về chống khai thác IUU cũng như các quy định pháp luật về khai thác thủy sản trên biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ xuất quân đánh cá vụ Nam năm 2024 của ngư dân Thừa Thiên Huế