Đời sống

Trúng luồng cá bè, hai ngư dân Quảng Bình 'bỏ túi' 30 triệu chuyến biển đầu năm

Minh Phương 19/02/2024 - 11:20

Hai ngư dân ở xã Đức Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vừa trúng luồng cá bè với gần 100 con, thu về khoảng 30 triệu đồng.

Ngày 19/2, bà Hồ Thị Hoa, Chủ tịch UBND xã Đức Trạch cho biết, sáng nay hai anh em con cô, con cậu là Lê Văn Hà và Phan Văn Phương ở thôn Bàu Bàng, xã Đức Trạch huyện Bố Trạch vừa trúng đậm luồng cá khoảng 100 con cá bè.

20240219_081035.jpg
Ngư dân phấn khởi, bởi chuyến biển đầu năm trở về đầy ắp cá sau chuyến đánh bắt gần bờ

Theo bà Hoa, sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trưa hôm qua, hai anh Hà và anh Phương đưa thuyền và ngư lưới cụ ra biển để đánh bắt thủy hải sản.

Đến sáng nay, hai anh kéo lưới lên thì trúng mẻ cá khoảng 100 con cá bè, mỗi con từ 2,5kg đến hơn 3kg, tổng trọng lượng khoảng 300kg.

20240219_080736-1-.jpg
Người dân vui mừng với chuyến biển đầu năm trở về đầy ắp cá

Nghe tin thuyền anh Hà và anh Phương trúng luồng cá bè, người dân và các thương lái đã đến thu mua số cá nói trên khi thuyền vừa cập bến với giá 100 ngàn đồng/kg. Như vậy, với chuyến biển này, anh Hà và anh Phương thu hoạch gần 30 triệu đồng.

Được biết, cá bè có thân hình dài, dẹp, xương to, da cá dày có màu vàng và ánh bạc đặc trưng, với chất thịt dày, trắng, chắc và thơm ngon.

20240219_081821.jpg
Ngư dân vui mừng, nhờ trúng đậm luồng cá bè đầu năm mới

Trước đó, tại cửa lạch Roòn, hàng chục tàu công suất nhỏ của ngư dân các xã Quảng Phú, Cảnh Dương, Quảng Đông… của huyện Quảng Trạch đã tấp nập cập bến sau những chuyến "mở biển" đầu năm mới.

Ngư dân Nguyễn Văn Thọ (60 tuổi, ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch), cho biết: Chuyến "mở biển" đầu tiên trong năm mới, tàu của ông đánh bắt được gần 5 tạ cá trích, giá thương lái thu mua hơn 25.000 đồng/kg. Trừ chi phí, mỗi thuyền viên thu về được hơn 2 triệu đồng.

20240219_081315.jpg
Hay tin thuyền anh Hà và anh Phương trúng luồng cá bè, người dân và các thương lái đã đến thu mua khi thuyền vừa cập bến với giá 100 ngàn đồng/kg

Theo ông Thọ, tàu nhỏ của ông chỉ đánh bắt độ khoảng 5-7 hải lý nhưng đã trúng mẻ cá trích. Cũng giống như ông, nhiều ngư dân địa phương khác trúng đậm các mẻ cá lớn, thu tiền triệu mỗi ngày. Có "lộc biển" đầu năm nên ngư dân ai nấy đều phấn khởi.

Theo nhiều ngư dân, chuyến "mở biển" năm nay khá thuận lợi, nhiều ngư dân thu tiền triệu mỗi ngày. Với họ, chuyến biển đầu năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, chứa đựng nhiều mong muốn, ước nguyện cho một năm gặp nhiều may mắn, mưa thuận gió hoà, đời sống được ấm no hạnh phúc.

Một số hình ảnh người dân và các thương lái đến thu mua số cá bè khi thuyền vừa cập bến sáng nay tại xã Đức Trạch:

20240219_080725.jpg
20240219_080853.jpg
20240219_081726_001.jpg
20240219_080842.jpg
20240219_081035(1).jpg
20240219_082543.jpg
Nụ cười của ngư dân trong ngày "mở biển" đầu năm mới.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trúng luồng cá bè, hai ngư dân Quảng Bình 'bỏ túi' 30 triệu chuyến biển đầu năm