Cần nhiều giải pháp linh hoạt, thiết thực từ nhiều phía nhằm quản lý, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên có biểu hiện hư, nguy cơ vi phạm pháp luật.
Hiện Công an xã Triệu Sơn (Thanh Hóa) đang quản lý, giáo dục 51 thanh thiếu niên có biểu hiện hư, nguy cơ vi phạm pháp luật. Đây là nhóm cần được quan tâm, theo dõi và giáo dục thường xuyên bởi nếu thiếu sự định hướng, giúp đỡ kịp thời, các em rất dễ bị lôi kéo vào những hành vi vi phạm pháp luật.

Những nguy cơ thường gặp là tụ tập đông người, gây rối, đánh nhau, vi phạm trật tự an toàn giao thông hoặc chịu tác động tiêu cực từ các mối quan hệ xã hội, thông tin trên không gian mạng.
Xác định công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội, Công an xã Triệu Sơn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Đặc biệt, lực lượng Công an đã tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án “Quản lý, cảm hóa, giáo dục, phòng ngừa, xử lý thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Triệu Sơn, giai đoạn 2025 - 2030”.

Trong 8 tháng năm 2026, Công an xã đã tổ chức 3 hội nghị, 12 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên.
Đối với những trường hợp thuộc diện quản lý, lực lượng Công an thường xuyên kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi, răn đe và yêu cầu cam kết không vi phạm pháp luật. Công tác kiểm tra, quản lý được duy trì thường xuyên, đặc biệt vào ban đêm - thời điểm thanh thiếu niên dễ tụ tập và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm.
Một trong những điểm đáng chú ý trong cách làm của Công an xã Triệu Sơn là không dừng lại ở việc kiểm tra, nhắc nhở hay răn đe, mà chú trọng đồng hành, giáo dục, tạo môi trường để thanh thiếu niên thay đổi tích cực.

Các cán bộ được phân công phụ trách địa bàn thường xuyên bám sát các thôn, trường học, khu vực công cộng, cơ sở kinh doanh có điều kiện và không gian mạng để kịp thời nắm bắt tình hình liên quan đến thanh thiếu niên.
Từ việc nắm chắc địa bàn, nhiều nguy cơ đã được nhận diện và xử lý ngay từ cơ sở. Khi phát hiện những biểu hiện bất thường, cán bộ Công an xã chủ động gặp gỡ, nhắc nhở, giáo dục, đồng thời phối hợp với gia đình và các lực lượng liên quan để có biện pháp quản lý phù hợp.
Mục tiêu là giải quyết những vấn đề ngay từ khi mới phát sinh, không để mâu thuẫn nhỏ trở thành vụ việc phức tạp; không để thanh thiếu niên bị lôi kéo, kích động tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.
Đáng chú ý, Công an xã Triệu Sơn còn tạo điều kiện để các thanh thiếu niên thuộc diện quản lý tham gia những hoạt động xã hội thiết thực như dọn vệ sinh môi trường, chương trình “Mùa hè số cùng VNeID”...
Qua những hoạt động này, các em không chỉ được tuyên truyền, giáo dục, trực tiếp tham gia công việc có ích cho cộng đồng. Từ đó từng bước hình thành ý thức trách nhiệm, tinh thần kỷ luật, có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành vi.
Hiệu quả từ cách làm trên đã bước đầu được thể hiện rõ. Sau 8 tháng triển khai, 12 trường hợp đã được cảm hóa, giáo dục tiến bộ và đưa ra khỏi diện quản lý. Đằng sau những con số này là quá trình theo dõi, gặp gỡ, giáo dục, phối hợp giữa lực lượng Công an với gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể.
Đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện học tập hoặc việc làm, Công an xã chủ động phối hợp tham mưu, kết nối các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để các em ổn định cuộc sống.
Cách làm này thể hiện rõ quan điểm lấy giáo dục, cảm hóa và phòng ngừa làm trọng tâm, giúp thanh thiếu niên nhận ra những sai lầm, có thêm động lực, điều kiện để thay đổi.
Thay vì chỉ xử lý khi vi phạm đã xảy ra, lực lượng Công an hướng đến việc nhận diện nguy cơ từ sớm, tiếp cận từng trường hợp và tìm giải pháp phù hợp với hoàn cảnh của mỗi em.
Thời gian tới, Công an xã Triệu Sơn tiếp tục tăng cường phối hợp với gia đình, nhà trường và các tổ chức đoàn thể nhằm duy trì, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.
Lực lượng Công an sẽ thường xuyên rà soát, phân loại và đánh giá mức độ tiến bộ của từng trường hợp để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp; đồng thời tăng cường nắm tình hình trên địa bàn và không gian mạng, chủ động phát hiện những nguy cơ có thể dẫn đến vi phạm.
Mục tiêu không chỉ quản lý chặt chẽ những thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, mà quan trọng hơn giúp các em nhận thức đúng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, từ đó tự tin trở lại cuộc sống theo hướng tích cực.