Đời sống

Thanh Hóa: Trắng đêm ứng cứu gần 5.000 hộ dân trước nguy cơ ngập

Thanh Phương 18/09/2026 09:27

Gần 5.000 hộ dân ở Thanh Hóa đứng trước nguy cơ ngập sâu, chính quyền địa phương trắng đêm xử lý sự cố nước tràn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sự cố trong đêm

Khoảng 21h ngày 17/9, tại khu vực Trạm bơm Nga Thiện (cũ), xã Ba Đình xảy ra sự cố khiến nước có nguy cơ tràn mạnh về khu vực thôn Từ Thức, làm vỡ khoảng 3m đập tràn.

Xuyên đêm xử lý sự cố ở Ba Đình
Xuyên đêm xử lý sự cố ở Ba Đình

Trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, sự cố nếu không được xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến hoạt động của trạm bơm phục vụ tưới, tiêu, đồng thời đe dọa trực tiếp khu dân cư với gần 5.000 hộ dân trên địa bàn xã.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, xã Ba Đình huy động lực lượng, máy móc, phương tiện và vật tư đến hiện trường. Công an xã phối hợp với lực lượng quân sự, cán bộ địa phương và người dân thôn Từ Thức khẩn trương vận chuyển đất, đóng bao tải, gia cố vị trí xung yếu.

Đông đảo người dân ở các thôn lân cận cũng có mặt, cùng lực lượng chức năng tham gia ngăn dòng nước, hạn chế nguy cơ nước tràn vào khu dân cư.

Nhiều khu vực bị ngập sâu do mưa kéo dài
Nhiều khu vực bị ngập sâu do mưa kéo dài

Tại hiện trường, các lực lượng được chia thành nhiều nhóm. Một mặt, máy móc và phương tiện cơ giới được sử dụng để đắp, gia cố khu vực xảy ra sự cố; mặt khác, lực lượng tại chỗ liên tục theo dõi dòng chảy và mực nước để kịp thời xử lý những vị trí có nguy cơ phát sinh.

Trong điều kiện trời tối, nước chảy mạnh, công tác khắc phục được triển khai liên tục, khẩn trương, đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến thời điểm cập nhật, vị trí đập tràn bị vỡ cơ bản đã được khắc phục, dòng nước từng bước được kiểm soát, hạn chế nguy cơ tiếp tục tràn mạnh về khu dân cư thôn Từ Thức.

Công an xã Ba Đình cùng các lực lượng vẫn duy trì quân số tại khu vực, tiếp tục gia cố các vị trí xung yếu, theo dõi diễn biến mực nước, phối hợp tuần tra, canh gác và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Hàng nghìn hộ dân bị nhấn chìm trong nước
Hàng nghìn hộ dân bị nhấn chìm trong nước

Người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt được khuyến cáo thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, chủ động bảo vệ tài sản và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Lũ trên nhiều sông vượt báo động

Sự cố tại Trạm bơm Nga Thiện (cũ) xảy ra trong bối cảnh mưa lũ tại Thanh Hóa đang diễn biến phức tạp. Theo báo cáo của trực ban phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, đến 16h ngày 17/9, trên các sông Mã, Yên, Lèn, Bưởi và Cầu Chày đã xuất hiện lũ vượt mức báo động.

Trong đó, mực nước sông Bưởi tại Trạm Thủy văn Kim Tân đạt 13,37m, cao hơn báo động 3 là 1,37m; sông Yên tại Trạm Thủy văn Chuối ở mức 4,31m, cao hơn báo động 3 là 0,81m; sông Cầu Chày tại Xuân Vinh đạt 10,40m, cao hơn báo động 3 là 0,40m.

Học sinh nhiều địa phương vẫn đang phải nghỉ học
Học sinh nhiều địa phương vẫn đang phải nghỉ học

Tại sông Lèn, mực nước ở Trạm Thủy văn Lèn ở mức 5,66m, thấp hơn báo động 3 là 0,34m. Sông Mã tại Lý Nhân ở mức 10,82m, thấp hơn báo động 2 là 0,18m; sông Chu tại Xuân Khánh đạt 8,32m, thấp hơn báo động 1 là 0,68m.

Theo thông báo của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, lũ trên sông Bưởi và sông Yên ở mức khẩn cấp, trong khi mực nước trên sông Mã và sông Chu tiếp tục được cảnh báo. Trên sông Lèn, mực nước tại Trạm Thủy văn Lèn được dự báo dao động quanh đỉnh 5,75m, thấp hơn báo động 3 khoảng 0,25m. Tại Trạm Thủy văn Cụ Thôn, đỉnh lũ có thể đạt 4,80m, cao hơn báo động 3 khoảng 1,30m trong đêm 17/9.

Riêng sông Yên đã đạt đỉnh; các sông còn lại mực nước tiếp tục dao động và lên chậm.

Hơn 8.400 hộ dân bị ngập

Mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 17/9 đã gây ngập lụt trên diện rộng tại Thanh Hóa, làm 8.419 hộ dân bị ngập nhà, chia cắt nhiều tuyến giao thông và ảnh hưởng khoảng 6.700ha đất sản xuất nông nghiệp.

Một số địa phương ghi nhận số hộ bị ngập lớn gồm Hàm Rồng với 2.223 hộ, Nông Cống 1.524 hộ, Kim Tân 1.364 hộ, Thành Vinh 675 hộ và Hà Trung 500 hộ.

Tình trạng ngập cục bộ đường vào khu dân cư tại 18 xã, phường cũng ảnh hưởng đến 2.679 hộ với 10.061 nhân khẩu. Theo thống kê, các khu vực này cơ bản vẫn bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm và thông tin liên lạc.

Để chủ động tiêu úng, đến 15h ngày 17/9, các công ty khai thác công trình thủy lợi đã vận hành 60 trạm bơm với 265 máy bơm cùng 20 cống tiêu. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, 41 địa phương đã chủ động sơ tán 1.016 hộ với 3.892 nhân khẩu đến nơi an toàn. Người dân tại các điểm sơ tán được bảo đảm lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu.

Giao thông nhiều nơi bị chia cắt

Mưa lũ cũng gây sạt lở, hư hỏng và ngập nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh. Đối với quốc lộ, lực lượng chức năng đã xử lý 5/9 vị trí sạt lở gây ách tắc. Bốn vị trí còn lại đang được khẩn trương khắc phục, trong đó có hai vị trí trên Quốc lộ 16 tại Hiền Kiệt và hai vị trí trên Quốc lộ 15C tại Pù Nhi, Nhi Sơn.

Trên các tuyến tỉnh lộ, 1/8 vị trí sạt lở gây tắc đường đã được xử lý. Bảy vị trí còn lại đang được khắc phục tại các tuyến ĐT.518B, ĐT.519 và ĐT.530B.

Ngoài ra, 42 vị trí giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng nhưng vẫn còn tuyến đường khác để lưu thông. Hai cầu tràn tại Thạch Lập và Quan Sơn bị hư hỏng.

Toàn tỉnh hiện có 50 vị trí trên quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập gây tắc đường, gồm 11 vị trí trên quốc lộ và 41 vị trí trên tỉnh lộ. Trên các tuyến đường liên thôn, liên xã ghi nhận 204 vị trí tràn bị ngập tại 37 xã, cơ bản vẫn còn đường khác để lưu thông.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích đất sản xuất bị ngập khoảng 6.700ha, gồm 3.777ha lúa, 1.673ha rau màu và 1.250ha mía. Khoảng 1.134ha diện tích nuôi trồng thủy sản cũng bị tràn.

Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tiếp tục triển khai phương án tiêu úng, khắc phục các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông và theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên các sông để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thanh Hóa: Trắng đêm ứng cứu gần 5.000 hộ dân trước nguy cơ ngập