Đời sống

Báo Công lý tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Phú Yên

Thiên Nhã 20/03/2024 11:30

Ngày 20/3/2024, tại Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam (tỉnh Phú Yên) đã diễn ra chương trình “Tháng ba biên giới – Nghĩa tình biển đảo” tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân và trao học bổng cho học sinh trên địa bàn. Báo Công lý là đơn vị tài trợ chính cho chương trình.

z5266618405230_da494b3ead5011d0f47386dd569d5d4e.jpg
Thượng tá Lê Hữu Thao, Chủ nhiệm chính trị BĐBP Phú Yên phát biểu tại chương trình

Chương trình “Tháng Ba biên giới - Nghĩa tình Biển đảo” là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và Tháng Thanh niên năm 2024.

Chương trình do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, Thị Đoàn Đông Hoà cùng Báo Công Lý phối hợp tổ chức. Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Ngọc Minh – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên; Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Yên Lương Minh Tùng; lãnh đạo Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng Tỉnh Phú Yên, thường trực Thị Đoàn Đông Hoà, UBND phường Hoà Hiệp Nam, UBND phường Hoà Hiệp Trung, UBND xã Đông Hoà; đại diện Báo Công lý và các cán bộ, đoàn viên thanh niên, các em học sinh và hơn 100 ngư dân trên địa bàn.

z5266618424573_ae23d20c5836ef579e0dc8a9bbb66316.jpg
Đại diện Báo Công lý và Bí thư tỉnh đoàn Phú Yên Lương Minh Tùng tặng cờ cho bà con ngư dân

Tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân là việc làm rất ý nghĩa, góp phần tiếp thêm động lực cho ngư dân bám biển. Là đơn vị đồng hành và nhà tài trợ chính của chương trình, Báo Công Lý đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và mong muốn góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc.

Ngoài ra, 10 phần quà cũng được gửi đến các học sinh khó khăn trên địa bàn thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên như một lời động viên, khuyến khích các em học sinh nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Trong chương trình, các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cũng được tuyên truyền cho bà con ngư dân.

Thượng tá Lê Hữu Thao, Chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh Phú Yên, phát biểu: "Thông qua Chương trình nhằm tuyên truyên sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và các thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc; đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ BÐBP và Nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

z5266618418667_bfcc0efb67e6e2f29f32a9105e103a45.jpg
Đại diện Báo Công lý và Chính uỷ BĐBP Phú Yên, đại tá Nguyễn Ngọc Minh tặng cờ cho bà con ngư dân

Chương trình góp phần giúp nhận thức của ngư dân tỉnh Phú Yên ngày càng được nâng cao, kết hợp khai thác hải sản với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh đó, ngư dân cũng hiểu rõ hơn về việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các quy định về chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp”.

Thượng tá Lê Hữu Thao cũng cám ơn Ban biên tập Báo Công lý đã quan tâm, huy động mọi nguồn lực xã hội trao tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân.

Ngoài Phú Yên, Báo Công lý thông qua lực lượng Bộ đội biên phòng cũng đã gửi tặng cờ Tổ quốc đến cho bà con ngư dân Bạc Liêu, Khánh Hoà với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo Công lý tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Phú Yên