Người cũ của Chelsea, David Luiz xin lỗi vì hành động ăn mừng

Mạnh Nguyễn| 12/03/2015 08:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong trận đấu lượt về ở vòng 16 Champions League, Chelsea đã bị PSG loại và một trong những người làm nên điều đó chính là trung vệ David Luiz, người cũ của Chelsea đã bị HLV Mourinho bán sang PSG.

Chín phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc, Gary Cahill đã ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea. Thế nhưng niềm vui của các CĐV của The Blues trở nên đắng chát khi chỉ 5 phút sau, chính David Luiz bằng một cú đánh đầu đã gỡ hòa cho PSG, khiến hai đội phải thi đấu hiệp phụ.

Sau khi ghi bàn David Luiz  đã có hành động ăn mừng và sau trận đấu, trung vệ người Brazil đã lên tiếng về điều này: “Tôi nghĩ chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời, đặc biệt khi đã thiếu Ibrahimovic, cầu thủ tốt nhất của chúng tôi. Tôi đã kết thúc thời gian ở Chelsea và PSG đã cho tôi một cơ hội tốt để tiếp tục sự nghiệp. Tôi đã nghĩ là không ăn mừng, nhưng đôi khi cảm xúc thật khó kiểm soát và tôi xin lỗi vì đã ăn mừng bàn thắng”.

Từ cầu thủ bị bán đi ở Chelsea, David Luiz đã trở thành người hùng ở PSG. Tuy nhiên trung vệ này cho biết, anh đã từng hạnh phúc trong thời gian khoác áo The Blues và tôn trọng mọi người nơi đây. Ở thời điểm hiện tại, Luiz sẽ cùng PSG đi tiếp trên con đường chinh phục cúp vô địch Champions League mùa giải này.

Người cũ của Chelsea, David Luiz xin lỗi vì hành động ăn mừng

Cú đánh đầu ghi bàn của David Luiz gỡ hòa 1-1 cho PSG

Người cũ của Chelsea, David Luiz xin lỗi vì hành động ăn mừng

Người cũ của Chelsea, David Luiz xin lỗi vì hành động ăn mừng

Hành động ăn mừng của David Luiz khi sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ

Người cũ của Chelsea, David Luiz xin lỗi vì hành động ăn mừng

Và trung vệ người Brazil đã lên tiếng xin lỗi vì điều này

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người cũ của Chelsea, David Luiz xin lỗi vì hành động ăn mừng