Tin vắn thế giới ngày 15/6: Thế giới gần 8 triệu người mắc bệnh; đại dịch COVID-19 “nóng” trở lại ở châu Á

Bạch Dương| 15/06/2020 06:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tính đến 6h sáng 15/6 (giờ Việt Nam), thế giới gần 8 triệu người mắc bệnh; đại dịch COVID-19 'nóng' trở lại ở châu Á; Hàn Quốc triệu tập gấp cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia sau cảnh báo của Triều Tiên… là tin tức thế giới đáng chú ý.

Thế giới gần 8 triệu người mắc bệnh; đại dịch COVID-19 “nóng” trở lại ở châu Á

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6h sáng 15/6 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 7.979.350 ca, trong đó có 435.070 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 4.096.198 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 45.607 và 3.448.082 ca đang điều trị tích cực.

Xu thế dịch "hạ nhiệt" tiếp tục diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới, xét cả về số ca tử vong và dương tính mới với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, diễn biến lo ngại bắt đầu xuất hiện trở lại ở châu Á, sau khi một số quốc gia đối mặt với nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ hai, như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ...

Số ca tử vong trên thế giới hiện không còn tập trung tại một vài nước, mà có xu thế trải đều trên diện rộng. Trong 24 giờ qua, có tới 8 nước ghi nhận số ca tử vong ở mức trên 100 ca/ngày. Cho tới thời điểm sáng 15/6, cũng có ba quốc là Mỹ, Brazil và Ấn Độ ghi nhận ca mắc mới trong ngày ở mức trên 11.000.

Tin vắn thế giới ngày 15/6: Thế giới gần 8 triệu người mắc bệnh; đại dịch COVID-19 “nóng” trở lại ở châu Á

Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 vào một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 14/5/2020.

Trung Quốc truy tìm nguồn lây COVID-19 tại chợ đầu mối Bắc Kinh

Chợ đầu mối Tân Phát Địa tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đang trở thành mối quan tâm của các nhà dịch tễ học sau khi nơi đây bùng phát một chùm lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Theo kênh tin tức CGTN, ngày 13/6, giới chức Bắc Kinh đã ra lệnh đóng cửa chợ bán buôn trên và áp dụng lệnh phong tỏa đối với 11 khu dân cư gần đó. Chỉ trong một ngày, Bắc Kinh đã xác định thêm 36 ca mắc COVID-19 mới sau liên tiếp 56 ngày không có ca lây nhiễm nội địa mới. Toàn bộ trường hợp trên đều lây nhiễm bệnh do liên quan đến ổ dịch mới tại khu chợ Tân Phát Địa.

Bắc Kinh yêu cầu các bệnh viện tiến hành thêm xét nghiệm virus SARS-CoV-2

Ngày 14/6, chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc yêu cầu các bệnh viện tiến hành thêm xét nghiệm sàng lọc những bệnh nhân đang sốt để phát hiện virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong bối cảnh thành phố này ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới sau một thời gian dịch bệnh tạm lắng. 

Israel thông báo các bước tiến tới xây dựng khu định cư 'Cao nguyên Trump'

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo bắt đầu thực hiện “những bước thực tiễn” đầu tiên trong việc xây dựng khu định cư mang tên Tổng thống Donald Trump tại Cao nguyên Golan. Tuyên bố của Thủ tướng Israel đưa ra trùng thời điểm sinh nhật lần 74 của nhà lãnh đạo Mỹ.

Theo Sputnik, đây là động thái công nhận chủ quyền của Tel Aviv trên vùng lãnh thổ Syria tranh chấp. Viết trên mạng xã hội Twitter ngày 14/6, Thủ tướng Netanyahu nói: "Hôm nay, chúng tôi sẽ bắt đầu những bước thực tiễn đầu tiên để xây dựng khu định cư 'Cao nguyên Trump' tại Cao nguyên Golan – nơi đã được Tổng thống Donald Trump công nhận thuộc chủ quyền của Israel”.

Đồng minh nhất loạt phản đối Mỹ trừng phạt thành viên Tòa án Hình sự Quốc tế

Các nước đồng minh với Mỹ gồm Anh, Pháp và Đức đã nhất loạt bày tỏ quan ngại về kế hoạch trừng phạt thành viên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC)  của Mỹ đồng thời lên tiếng ủng hộ cơ quan pháp lý này.

Hàn Quốc triệu tập gấp cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia sau cảnh báo của Triều Tiên

Ngày 14/6, Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok cho biết các quan chức an ninh hàng đầu của nước này đã tiến hành một cuộc họp khẩn cấp cùng ngày để thảo luận cách ứng phó với một loạt đe dọa gần đây của Triều Tiên, trong đó bao gồm cả hành động quân sự.

Cuộc họp diễn ra sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ có bước hành động tiếp theo nhằm vào Hàn Quốc vì sự phản bội và các tội ác chống Bình Nhưỡng. Trước đó, bà Kim Yo-jong - Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), Phó trưởng ban Thứ nhất của Ban Mặt trận Thống nhất WPK – nhấn mạnh quân đội nước này đã được báo cáo các kế hoạch và sẽ hành động nếu thấy cần thiết.

Tin vắn thế giới ngày 15/6: Thế giới gần 8 triệu người mắc bệnh; đại dịch COVID-19 “nóng” trở lại ở châu Á

Ảnh minh họa bà Kim Yo-jong đe dọa hủy bỏ thỏa thuận quân sự chung giữa hai miền Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Người dân Đức và Nhật Bản hưởng ứng phong trào 'Quyền sống của người da màu'

Ngày 14/6, hàng nghìn người đã tuần hành tại nhiều thành phố của Đức nhằm phản đối phân biệt chủng tộc và kêu gọi đảm bảo các điều kiện công bằng hơn, bao gồm cả việc chia sẻ gánh nặng liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Người dân tại các thành phố như Berlin, Leipzig và Hamburg đã hưởng ứng lời kêu gọi từ phong trào cấp tiến Unteilbar và duy trì khoảng cách an toàn khi biểu tình. Ban tổ chức cho biết khoảng 5.000 người đã đăng ký tham gia, trong khi cảnh sát đã chuẩn bị cho trường hợp có 20.000 người xuống đường.

Biểu tình chống phân biệt chủng tộc bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại New Zealand

Ngày 14/6, hàng nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình trước Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Auckland của New Zealand, trong bối cảnh các cuộc tuần hành tại nước này ủng hộ phong trào "Quyền sống của người da màu" và lôi kéo sự chú ý đối với tình trạng phân biệt trong nước đã bước sang tuần thứ 2.

Hàn Quốc triệu tập gấp cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia sau cảnh báo của Triều Tiên

Ngày 14/6, Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok cho biết các quan chức an ninh hàng đầu của nước này đã tiến hành một cuộc họp khẩn cấp cùng ngày để thảo luận cách ứng phó với một loạt đe dọa gần đây của Triều Tiên, trong đó bao gồm cả hành động quân sự.

Cuộc họp diễn ra sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ có bước hành động tiếp theo nhằm vào Hàn Quốc vì sự phản bội và các tội ác chống Bình Nhưỡng. Trước đó, bà Kim Yo-jong - Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), Phó trưởng ban Thứ nhất của Ban Mặt trận Thống nhất WPK – nhấn mạnh quân đội nước này đã được báo cáo các kế hoạch và sẽ hành động nếu thấy cần thiết.

Trên 180 người bị thương vong trong vụ nổ xe bồn chở dầu ở Trung Quốc

Theo số liệu cập nhật của giới chức thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, tính đến sáng 14/6, đã có ít nhất 18 người thiệt mạng và 166 người bị thương trong vụ nổ xe bồn chở dầu thảm khốc xảy ra tại tỉnh trên chiều 13/6.

Phái bộ Liên hợp quốc tại Mali tiếp tục bị tấn công

Ngày 14/6, Phái bộ Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA) cho biết đã có 2 binh sĩ của lực lượng gìn giữ hòa bình này thiệt mạng trong vụ tấn công tại miền Bắc Mali.

Vụ việc xảy ra gần làng Tarkint vào tối 13/6, khi đoàn xe của MINUSMA đang di chuyển giữa hai thị trấn Tessalit và Gao, thì bị các tay súng vũ trang chặn đường đột kích. Lực lượng an ninh đã đáp trả mạnh mẽ buộc nhóm tấn công phải rút lui. Hiện chưa rõ quốc tịch của 2 binh sĩ thiệt mạng.

Tấn công đồn cảnh sát ở Philippines làm nhiều người thương vong

Giới chức Philippines ngày 14/6 cho biết đã có 2 cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ tấn công nghi do các phần tử cực đoan của nhóm phiến quân Abu Sayyaf tiến hành nhằm vào một đồn cảnh sát ở tỉnh Sulu, miền Nam nước này.

Theo thông báo, vụ tấn công xảy ra vào lúc 18 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 13/6 tại thị trấn Parang của tỉnh Sulu. Hai cảnh sát đã thiệt mạng khi đang trên đường tới bệnh viện.

Bão Nuri đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Sáng 14/6, bão Nuri kéo theo mưa to và gió lớn đã tràn vào phía Nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Theo Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC), vào lúc 8 giờ 50 phút sáng 14/6 (theo giờ địa phương), bão Nuri đã đổ bộ đảo Hailing, thành phố Dương Giang. Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin vắn thế giới ngày 15/6: Thế giới gần 8 triệu người mắc bệnh; đại dịch COVID-19 “nóng” trở lại ở châu Á