Đời sống

“Điều ước 21” chữa lành vết thương cho trẻ bị ảnh hưởng bởi Covid-19  

Kim Sáng 05/07/2023 - 20:13

“Điều ước 21” mong muốn xây một ngôi nhà tinh thần cho những trẻ em mất cha mẹ, chịu chấn thương về tâm lý sau đại dịch Covid-19.

Dự án cộng đồng "Điều ước 21" vừa tổ chức kỳ nghỉ hè cho trẻ em mất cha mẹ sau đại dịch Covid-19 ở TP.HCM. 

Theo đó, khoảng 170 trẻ em từ 6 đến 18 tuổi, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang sống tại TP.HCM đã tham gia chương trình hội trại với chủ đề “Yêu thương sự sống” do "Điều ước 21" tổ chức trong hai ngày 1 và 2/7 tại An Lạc Quốc và chùa Chánh Giác, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là chương trình hoàn toàn miễn phí.

dji_0852.jpg
Ấm áp với chương trình hội trại “Yêu thương sự sống” do "Điều ước 21" tổ chức.

Tại đây, các em được tham gia nhiều trò chơi, đêm nhạc chia sẻ, vẽ tranh, bài học gọi tên cảm xúc...

Đặc biệt, vào tối 1/7, trong chương trình "Đêm gia đình lớn", dưới ánh nến lung linh, Ban Tổ chức và các em nhỏ đã cùng hát vang lời bài hát “Mẹ yêu", với mong muốn gửi đến cha mẹ lời tri ân khi được sinh ra, làm con của cha mẹ và cùng cảm nhận mình đang ở trong một gia đình lớn đầy yêu thương.

mta07596.jpg
Các em nhỏ tham gia các hoạt động tại chương trình.

Hội trại này là hoạt động tập thể nối tiếp chương trình trung thu “Điều ước trăng rằm” được tổ chức vào tháng 9/2022. 

“Điều ước 21” được hình thành từ ý tưởng của đạo diễn Điệp Văn, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực làm phim âm nhạc và Phật giáo, ông đã trực tiếp kêu gọi vận động cứu trợ trong suốt mùa dịch và thay mặt những nhà hảo tâm tặng hàng chục ngàn phần quà trên địa bàn TP.HCM. 

mta07978.jpg
mta08068.jpg
Các em nhỏ hào hứng với hoạt động vẽ tranh.

Dự án ra đời với mong muốn xây một ngôi nhà tinh thần cho những trẻ em mất cha mẹ, chịu chấn thương về tâm lý, góp phần hỗ trợ, giúp các em có được cảm xúc tích cực trong cuộc sống. 

Thời gian qua, “Điều ước 21” đã thực hiện nhiều dự án, chương trình ý nghĩa như: “100 Ngàn - Vạn Mái Ấm” – xây nhà cho người nghèo, “Nước sạch tình người” – hỗ trợ hạn hán miền Tây, “Miền Trung Yêu Thương” – cứu trợ lũ lụt miền Trung, “Chia Sẻ Mầm Yêu Thương” – hỗ trợ giáo dục cảm xúc cho 40.000 trẻ em Việt Nam...

Một số hình ảnh tại chương trình:

mta07005.jpg
mta07876.jpg
mta07711.jpg
mta08218.jpg
mta07775.jpg

Theo số liệu của Sở Y tế TP.HCM, sau đại dịch, tính đến trung tuần tháng 11/2021, TP.HCM ghi nhận hơn 17.200 ca tử vong do Covid-19, chiếm 74% số ca của cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Điều ước 21” chữa lành vết thương cho trẻ bị ảnh hưởng bởi Covid-19