Động đất ở Nepal: số người chết lên tới hơn 5.000

Hoàng Kim| 29/04/2015 12:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho tới cuối ngày 28/4, con số thương vong trong vụ động đất ở Nepal vẫn liên tục tăng. Chính phủ Nepal chính thức thông báo để quốc tang 3 ngày, tưởng nhớ những nạn nhân xấu số trong vụ động đất.

Theo Cục quản lý thiên tai quốc gia Nepal, tính đến hết ngày 28/4, số người thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới 5.057 người, 10.915 người khác bị thương và 500.000 người dân mất nhà cửa.

Động đất ở Nepal: số người chết lên tới hơn 5.000

Nhiều trẻ em sống trong cảnh thiếu thốn, mất cha mẹ, mất gia đình

Trận động đất mạnh 7,9 độ richter xảy ra trưa ngày thứ 7 (25/4) là trận động đất tồi tệ nhất trong vòng 80 năm qua với con số người chết và người bị thương tăng lên từng giờ. Hiện, các cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định chính xác có bao nhiêu người thiệt mạng.

Cập nhật số nạn nhân thiệt mạng từ khi xảy ra động đất tới hết ngày 28/4:

- Tính đến 20h30 ngày 25/4 con số thiệt mạng trong trận động đất 7,9 độ Richter ở Nepal là 876 người, trong đó có 467 người ở Thung lũng Kathmandu, khu vực đông dân cư nhất nằm dưới dãy núi Hima.

- Sau đó 2 tiếng đồng hồ, 22h30 cùng ngày, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên hơn 1.130 người, trong đó hơn 630 người thiệt mạng ở thung lũng Kathmandu.

- Lúc 23h45, theo thông tin cập nhật trên Abcnews, cảnh sát Nepal cho biết số người chết trong trận động đất đã lên đến 1.457 người.

- Tới sáng 26/4, theo cập nhật từ Reuters, số nạn nhân đã tăng lên 1.800 người và sẽ tiếp tục tăng.

- Tới tối 26/4, số nạn nhân thiệt mạng do động đất đã tăng lên 2.152 người và 4.629 người bị thương.

- Chiều 27/4, Bộ Nội vụ Nepal công bố, ít nhất 3.726 người đã thiệt mạng, trong đó riêng tại thung lũng Kathmandu là 1.302 người, và 6.515 người bị thương.

- Nhưng tới tối Tối 27/4, Bộ Ngoại giao Nepal tiếp tục xác nhận, số nạn nhân tử vong đã lên tới 3.815 người và hơn 7.000 người bị thương.

- Thống kê ngày 28/4 của Bộ Nội vụ Nepal cho thấy, số người thiệt mạng do động đất ở nước này đã lên tới 4.438 người, trong đó gần 100 người thiệt mạng ở các nước láng giềng và có tới hơn 8.500 người bị thương.

- Đến cuối ngày 28/4, Cục quản lý thiên tai quốc gia Nepal thông báo, số người chết trong vụ động đất kinh hoàng đã vượt con số 5.000. Cụ thể, 5.057 người, 10.915 người khác bị thương và 500.000 người dân mất nhà cửa.

- Cùng ngày, Chính phủ Nepal chính thức công bố quốc tang trong 3 ngày nhằm tưởng nhớ những nạn nhân xấu số.

Động đất ở Nepal: số người chết lên tới hơn 5.000

Vẫn còn nhiều khu vực khó tiếp cận vì thế, chưa thể biết chính xác sẽ có bao nhiêu người chết

Cũng theo Chính phủ Nepal, hiện vẫn còn nhiều khu vực khó tiếp cận, cộng với nhà cửa đổ nát gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm cứu hộ. Vì thế, số lượng thương vong chắc chắn sẽ chưa thể dừng lại.

Theo đánh giá mới nhất của Văn phòng Điều phối viên LHQ, 8 triệu người sinh sống tại 39 khu vực đã bị ảnh hưởng, trong đó có 2 triệu người sinh sống tại 11 khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết, việc cung cấp thức ăn và nước uống đang bị giảm dần ở Nepal. Các cửa hàng tạp hoá nhỏ đã mở cửa trở lại ngày 27/4 song các cửa hàng lớn vẫn đóng cửa. Các ngân hàng vẫn chưa hoạt động trở lại, chỉ có các máy rút tiền tự động hoạt động, song không được bổ sung tiền.

Bên cạnh đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 27/4 cho biết, khoảng 1 triệu trẻ em cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Cũng theo báo cáo của UNICEF, nguy cơ bùng phát bệnh tật đối với hàng nghìn trẻ em là rất lớn khi các bé phải sống tạm trong những căn lều, không được tiếp cận nguồn nước sạch và thiếu lương thực, thực phẩm. Trong khi đó, rất nhiều em rơi vào cảnh mồ côi, không gia đình.

Vụ động đất tại Nepal xảy ra lúc 6h11' giờ GMT (13h11' giờ Việt Nam), tâm chấn ở độ sâu 15 km, cách Thủ đô Kathmandu của Nepal 81 km về phía Tây Bắc. Ban đầu, trận động đất được cho là có cường độ 7,5 độ Richter, nhưng sau đó USGS nâng lên 7,9 độ Richter. Theo truyền thông địa phương, các rung chấn kéo dài từ 30 giây tới 2 phút và có thể cảm nhận được ở dọc biên giới với Ấn Độ, trong đó có cả Thủ đô New Delhi, thậm chí, cả ở Malaysia và Bangladesh.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Động đất ở Nepal: số người chết lên tới hơn 5.000