Môi trường

Trong 3 ngày xảy ra 12 trận động đất ở Kon Tum

Văn Hà 18/03/2024 - 18:41

Ngày 18/3, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi thông báo 2 trận động đất xảy ra liên tiếp trong cùng ngày.

Theo đó, trận động đất thứ nhất xảy ra vào 0h57 phút có độ mạnh 3.4 độ Ricter, xảy ra tại huyện Kon Plông. Đến 9h43, trên địa bàn huyện này tiếp tục xảy ra trận động đất có cường độ 3.0 độ.

Hai trận động đất trên có độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km và chưa gây thiệt hại về người hoặc tài sản.

dong-dat1-1-.jpeg
Trong 3 ngày xảy ra 12 trận động đất ở Kon Tum.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất.

Trước đó, chỉ trong 2 ngày từ 16 và 17/3, trên địa bàn huyện Kon Plông liên tiếp xảy ra 10 trận động đất với độ lớn từ 2.6 đến 3.9 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai đều ở cấp 0.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày, trên địa bàn huyện Kon Plông (Kon Tum) liên tiếp ghi nhận 12 trận động đất, trong đó có trận động đất mạnh đến 3.9 độ Ricter.

Để ứng phó với động đất, huyện Kon Plông đã phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Viện Vật lý Địa cầu thực hiện nhiều buổi tập huấn, thực hành nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai của huyện Kon Plông và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.

Ngoài ra, tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các cơ quan phối hợp lắp đặt nhiều quan trắc theo dõi sát sao diễn biến của động đất, tránh trường hợp xấu xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trong 3 ngày xảy ra 12 trận động đất ở Kon Tum