Ấn Độ chi 3 tỷ USD thuê tàu ngầm hạt nhân Nga

Bạch Dương (Theo Times of India)| 09/03/2019 07:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ấn Độ vừa mới chính thức ký thỏa thuận quốc phòng trị giá hơn 3 tỷ USD thuê một tàu ngầm hạt nhân của Nga, Times of India đưa tin.

Ấn Độ chi 3 tỷ USD thuê tàu ngầm hạt nhân Nga

Một chiếc tàu ngầm của Nga. Ảnh: Sputnik

Dẫn nguồn tin quốc phòng Ấn Độ, Times of India cho biết, hợp đồng được hai bên ký kết hôm 7/3. Theo đó, thỏa thuận quốc phòng trị giá khoảng 21.000 crore (hơn 3 tỷ USD) bao gồm trọn gói dịch vụ tân trang tàu ngầm hạt nhân tại cơ sở đóng tàu Severodvinsk, hỗ trợ phụ tùng và linh kiện thay thế trong 10 năm cũng như đào tạo và cơ sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động của chiếc tàu trên.

Chiếc tàu này có khả năng ở dưới nước trong thời gian dài và có thể được triển khai để phục vụ cả các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát.

Mặc dù không được trang bị tên lửa hạt nhân tầm xa, do rào cản của các hiệp ước quốc tế, tàu ngầm mới được ký kết sẽ được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất thông thường, hệ thống tàng hình.

Được biết, tàu ngầm thuê mới này sẽ được dùng để thay thế cho chiếc INS Chakra, thuộc lớp Akula, mà Ấn Độ đã thuê của Nga trong thời gian 10 năm (từ tháng 42012), theo một thỏa thuận bí mật trị giá 900 triệu USD được ký lại vào hồi tháng 1/2004.

Hợp đồng thuê sẽ có hiệu lực từ năm 2025, Times of India cho biết.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ chi 3 tỷ USD thuê tàu ngầm hạt nhân Nga