Hai anh em ruột rủ nhau đi trộm trâu bò

Hà An| 01/10/2015 09:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, 2 anh em ruột Lê Văn Yên và Lê Văn Thái không tu chí làm ăn mà tiếp tục rủ nhau trộm cắp trâu, bò của người dân.

Ngày 30/9, TAND huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) tuyên phạt bị cáo Lê Văn Yên (SN 1966, ngụ tại xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) 39 tháng tù, Lê Văn Thái (SN 1974, cùng ngụ tại địa chỉ trên) 36 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Hà Trọng Tấn (SN 1960, ở xã Xuân Châu, huyện Thọ Xuân) 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Che giấu tội phạm”.

Hai anh em ruột rủ nhau đi trộm trâu bò

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 6 giờ sáng ngày 3/4/2015, anh Hà Song Hào (SN1962, ngụ ở bản Đuồm, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa) trình báo với công an xã Phú Lệ và Công an huyện Quan Hóa về việc gia đình anh bị mất trộm 1 con trâu và 4 con bò trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra huyện Quan Hóa đã khám nghiệm hiện trường, tổ chức xác minh truy tìm tang vật và người phạm tội.

Đến 19 giờ 40 phút ngày 03/4/2015, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ tại nhà Trịnh Quốc Sự ở xã Lâm Xa (huyện Lang chánh) 3 con bò có đặc điểm như mô tả của bị hại Hà Song Hào.

Mở rộng điều tra, khoảng 11 giờ 40 phút ngày 4/4/2015, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện, thu giữ tại nhà anh Hà Văn Sơn ở xã Ban Công (huyện Bá Thước) 1 con bò cái.

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Lê Văn Yên và Lê Văn Thái đã trộm cắp 4 con bò và 1 con trâu của gia đình anh Hào, sau đó bán cho Hà Trọng Tấn ở xóm 4, xã Xuân Châu (huyện Thọ Xuân) và tiến hành bắt giữ Yên, Thái, Tấn.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận, sáng ngày 2/4/2015, Lê Văn Yên đi xe máy BKS 36B1-683.78 từ nhà ở thôn Cốc, xã Đồng Lương (huyện Lang Chánh) theo QL 15C lên xã Thành Sơn (huyện Bá Thước) tìm mua gỗ nhưng không được.

Yên tiếp tục đi và khi đến khu vực bản Đuồm, xã Phú Lệ (huyện Quan Hóa) thấy dưới thung lũng bên kia đồi có một gia đình buộc trâu, bò trong chuồng, Yên nảy sinh ý định trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, Yên đi về thị trấn Cành Nàng (huyện Bá Thước) tìm thuê xe ô tô chở trâu, bò trộm cắp. Khi thuê được một xe ô tô chở hàng, Yên điện thoại cho em trai là Lê Văn Thái (đang ở xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa) rủ xuống đi xem hàng và hẹn gặp nhau tại ngã ba Đồng Tâm, huyện Bá Thước.

Khoảng 18 giờ, Thái gặp Yên tại nơi hẹn, Yên nói cho Thái biết chỗ có trâu, bò, quanh đó ít dân, hẻo lánh. Sau đó, 2 anh em bàn bạc và cùng nhau đi trộm cắp.

Khoảng 00 giờ ngày 3/4/2015, Yên và Thái xuống chuồng trâu, bò, dùng dao cắt mõ trên cổ bò và dắt ra khỏi chuồng 4 con bò và 1 con trâu.

Sau khi trộm cắp trâu, bò thành công, Yên gọi điện cho một lái xe ô tô tên là Trương Công Thắng lên chở trâu, bò về.

Yên bảo Thái đi xe máy theo đường QL 15A để về nhà, còn Yên cho Thắng một số điện của Hà Trọng Tấn ở xã Xuân Châu (huyện Thọ Xuân) và bảo Thắng chở số trâu, bò xuống nhà Tấn, Yên sẽ xuống sau.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, tại nhà Tấn, Yên thỏa thuận bán 4 con bò và 1 con trâu cho Tấn giá 47 triệu đồng. Cũng cùng ngày, Tấn đã bán số trâu, bò trên cho 2 thương lái khác.

Đến chiều tối ngày 3/4/2015, lực lượng Công an huyện Quan Hóa phát hiện, thu giữ 4 con bò cùng một số tang vật.

Ngày 6/4/2015, biết không thể thoát tội nên Lê Văn Thái đã ra đầu thú. Ngày 15/4/2015, cơ quan điều tra tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Yên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai anh em ruột rủ nhau đi trộm trâu bò