Cứu hộ thành công 4 thuyền viên và tàu bị mắc cạn ngoài biển

Chí Tâm| 20/02/2019 20:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

4 thuyền viên trên một chiếc tàu vỏ thép gặp nạn trên vùng biển Thừa Thiên - Huế đã được bộ đội biên phòng cùng ngư dân ứng cứu kịp thời.

Trước đó, vào 4h sáng ngày 20/2, tàu vỏ thép số hiệu KG-497.99 nặng 124 tấn do ông Trần Văn Tròn (trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng chuyên nạo vét luồng lạch di chuyển theo hướng Phú Quốc - Nam Định. Khi đến bãi đá thuộc vùng biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) không may bị mắc cạn tại vị trí cách bờ biển hơn 300m.   

Lúc này, trên tàu có 4 người, gồm: thuyền trưởng kiêm máy trưởng Trần Văn Tròn và 3 thuyền viên. Sau khi gặp nạn, thuyền trưởng Tròn đã phát tín hiệu ứng cứu. 

Cứu hộ thành công 4 thuyền viên và tàu bị mắc cạn ngoài biển

Lực lượng cứu hộ ứng cứu tàu và người gặp nạn

Nhận được tín hiệu, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã điều động phương tiện cùng 15 cán bộ, chiến sĩ cùng Bộ đội Biên phòng Hải đội 2, dân quân địa phương, huy động tàu thuyền của ngư dân tiếp cận ứng cứu. Đồng thời, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng có mặt để trực tiếp chỉ đạo cứu hộ.

Đến 9h cùng ngày, lực lượng đã đưa 4 ngư dân vào bờ an toàn và được cán bộ quân y Đồn Biên phòng cảng Thuận An chăm sóc cho các thuyền viên.

Chiếc tàu KG-49799 được lực lượng bộ đội biên phòng huy động thêm 2 tàu vỏ thép của 2 hộ ngư dân địa phương tiếp cận, kéo ra khỏi khu vực mắc cạn, tránh để chiếc tàu va vào đá gây hư hỏng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu hộ thành công 4 thuyền viên và tàu bị mắc cạn ngoài biển