Đời sống

4.000 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Metro Bến Thành

Kim Sáng 23/12/2023 - 11:45

4.000 người, 159 phương tiện chuyên dụng... tham gia buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tuyến đường sắt đô thị Metro Bến Thành - Suối Tiên, quận 1, TP.HCM.

Sáng 23/12, Công an TP.HCM phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tại tuyến đường sắt đô thị Metro Bến Thành - Suối Tiên.

Đây là đợt diễn tập cấp UBND Thành phố, có sự tham gia phối hợp của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Đợt diễn tập quy tụ hơn 20 đơn vị, 159 phương tiện chuyên dụng của Công an TP.HCM, Bộ Công an cùng các sở, ban, ngành trên địa bàn TP.HCM với khoảng 4.000 người tham gia.

z5001231837444_a8bb72be4260dd38ad7ce2ac12556f4e.jpg
Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu.

Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, nhà ga trung tâm Bến Thành tọa lạc trước chợ Bến Thành được xây dựng trên khu đất rộng 45.000m², tổng diện tích mặt sàn xây dựng khoảng 22.000m². Công trình có kiến trúc xây dựng 4 tầng hầm với 6 lối lên xuống nhà ga (từ F1 đến F6), đây vừa là nhà ga vừa là trung tâm mua sắm, tham quan.

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, khi đưa vào khai thác, cao điểm tại nhà ga có thể lên đến 25.000 người. Cùng đặc điểm là công trình ngầm, công tác cứu nạn, cứu hộ khó khăn, nếu xảy ra sự cố cháy nổ sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

dia-n-ta-p-metrountitled-23.jpg
Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tuyến đường sắt đô thị Metro Bến Thành - Suối Tiên.

Do đó, Công an TP.HCM tổ chức diễn tập nhằm nâng cao ý thức, kỹ năng, năng lực, công tác phối hợp về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khi xảy ra tình huống cháy, sự cố, tai nạn tại các công trình thuộc tuyến Metro và ga Metro Bến Thành.

Ngoài ra, nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, khả năng điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng, xử lý cứu nạn tại những sự cố phức tạp.

dia-n-ta-p-metrountitled-5.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH triển khai công tác chữa cháy.

Tình huống giả định đặt ra, vào lúc 10h sáng 23/12, trạm biến thế tại nhà ga trung tâm Bến Thành (ga ngầm) gặp sự cố cháy, nổ ở tầng hầm B1.

Đám cháy dẫn đến mất điện và 2 đoàn tàu (tàu T1 đang chạy từ hướng Suối Tiên về Nhà ga trung tâm Bến Thành và đoàn Tàu T2 đang xuất phát từ Nhà ga trung tâm Bến Thành đi về hướng Suối Tiên) dừng trong đường ngầm gần khu vực ke ga (đoạn trả và nhận khách).

ta-ng-duya-tuntitled-26.jpg
Hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài.

Trong đó, đoàn tàu T1 bị hỏng không mở được làm 300 người bị kẹt lại (trong đó có 30 người ngất xỉu).

Đám cháy nhanh chóng lan ra khiến khói, khí độc tỏa ra nhiều. Hàng ngàn nhân viên, khách hàng, hành khách ở khu vực chờ tàu với đủ thành phần, lứa tuổi đang trong tình trạng hoảng loạn, mất phương hướng di chuyển và không xác định được lối thoát nạn.

ta-ng-duya-tuntitled-31.jpg
Lực lượng Cảnh sát PCCC được huy động đến hiện trường.

Trong đó, khoảng 50 người do chen chúc, giẫm đạp nên đã bị thương, một số người ngất xỉu, một số người bị kẹt lại do cấu kiện công trình sụp đổ tại các khu vực bên trong tầng hầm B2, B1…

Lúc này một số khách hàng, nhân viên tại tầng hầm B2 hoảng loạn chạy vào bên trong thang máy, di chuyển lên phía trên để thoát ra khỏi nhà ga.

dia-n-ta-p-metrountitled-31.jpg
Các lực lượng tham gia diễn tập.

Trong quá trình di chuyển ồ ạt vào thang máy, khi đang vận chuyển thì thang máy gặp sự cố, dừng đột ngột, không hoạt động dẫn đến có khoảng 10 người mắc kẹt bên trong cabin thang máy, người bên trong chen lấn, không khí bên trong hạn hẹp, thiếu oxy làm khó thở, có 4 người đã ngất xỉu, cần có sự giúp đỡ từ lực lượng chức năng.

Tại Kiot ABC (tầng hầm B1) một số công nhân đang tiến hành hàn cắt (hàn xì) sửa chữa, thì bất ngờ mất điện toàn trung tâm ga do sự cố cháy, nổ tại trạm biến thế, nhóm công nhân nhanh chóng thoát thân bỏ lại dụng cụ thiết bị hàn cắt đang hoạt động ở nhiệt độ cao, gây cháy lớn và nổ sụp đổ cấu kiện công trình.

ta-ng-duya-tuntitled-51.jpg
Hơn 4.000 người tham gia diễn tập. Đây là đợt diễn tập quy mô lớn nhất trong năm 2023.

Thời điểm này, khu vực trung tâm thương mại có hàng nghìn người đang mua sắm, ăn uống, vui chơi…

Nhận tin báo, lực lượng PCCC cơ sở có mặt kịp thời triển khai hệ thống PCCC của nhà ga để xử lý ban đầu, tuy nhiên đám cháy từ khu vực trạm biến áp phát triển quá nhanh chóng và lan rộng, gây chạm chập hệ thống kỹ thuật điện, mất điện toàn diện trong nhà ga.

ta-ng-duya-tuntitled-63.jpg
Lực lượng Cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ được huy động đến nơi diễn tập.

Sau sự cố mất điện, hệ thống thông gió hút khói trong nhà ga ngưng hoạt động, khói và khí độc từ đám cháy bao trùm dày đặc bên trong nhà ga gây khó khăn cho công tác thoát nạn cũng như triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC.

Sau đó, đám cháy nhanh chóng tiếp tục lan sang các kiot bên cạnh, toàn bộ khu vực tầng hầm B1 bị nhiễm khói, khí độc từ sản phẩm cháy.

ta-ng-duya-tuntitled-58.jpg
159 phương tiện chuyên dụng của 22 đơn vị Công an TP.HCM, Bộ Công an cùng các sở, ban, ngành trên địa bàn TP.HCM được huy động đến nơi diễn tập.

Do quá trình xảy ra sự cố tại khu vực nhà ga ngầm, người dân bỏ chạy theo các lối lên xuống F1, F2, F3, F6 làm khu vực đường trước chợ Bến Thành bị ách tắc, gây tai nạn giao thông.

Tiếp đó, Trung tâm chỉ huy 114 đã điều động các đơn vị Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Thành phố đến hiện trường vụ cháy.

Buổi diễn tập kết thúc lúc 10h30' cùng ngày.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dài 19,7 km với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng từ vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản và vốn đối ứng từ ngân sách TP.HCM. Dự án có điểm đầu là nhà ga Bến Thành (quận 1) và điểm cuối là depot Long Bình (TP Thủ Đức). Dự kiến, tuyến Metro số 1 sẽ vận hành thương mại vào tháng 7/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
4.000 người diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Metro Bến Thành