Đời sống

Công tác cứu hộ khẩn trương tại hiện trường vụ cháy chung cư mini

Nhóm PV 13/09/2023 10:51

Sáng nay, công tác cứu hộ cứu nạn, điều tra nguyên nhân vẫn đang được tiếp tục tại vụ cháy chung cư mini tại ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Khoảng 23h30 ngày 12/9, tại tòa chung cư mini cao 9 tầng ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ bốc cháy, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể là do chập điện.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để cứu hộ và chữa cháy

Trong đêm, lực lượng chức năng thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Công tác cứu hộ diễn ra ngay trong đêm

Theo thông tin từ Công an Thanh Xuân, đến 05h ngày 13/9/2023, thống kê sơ bộ đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Trong suốt quá trình cứu hỏa, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu nhiều người dân mắc kẹt bên trong ra ngoài
Lực lượng chức năng đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người

Theo ghi nhận của PV, hiện trường vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29 phố Khương Hạ tiếp tục được phong tỏa. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang làm việc, chưa có thông tin chính thức.

Sau đây là một số hình ảnh xung quanh hiện trường vụ cháy.

ht2-2.jpg
ht3.jpg
ht-7.jpg
phong-toa.jpg
Hiện trường tiếp tục được phong tỏa

Người dân cho biết, đã nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi phát hiện sự việc. Sau đó, họ phát hiện lửa và khói đen bao trùm lên tòa chung cư mini.

cuu-ho(1).jpg
Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra
Ghi nhận tại đường Vũ Tông Phan, vị trí ngõ 29/70 có điểm cháy

Tòa chung cư trên được thiết kế 10 tầng có khoảng 40 căn hộ, trong đó có 1 tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và 1 tầng tum. Mỗi tầng được thiết kế với 5 căn hộ, diện tích căn hộ từ 35 – 56m2. Cư dân trong chung cư chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác cứu hộ khẩn trương tại hiện trường vụ cháy chung cư mini