Tin tức sức khỏe ngày 3/9: Ấn Độ nổ ra biểu tình vì 61 trẻ tử vong bất thường

Dương Cầm(TH)| 03/09/2015 21:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức sức khỏe ngày 3/9: Dân Ấn Độ biểu tình vì nhiều trẻ tử vong bất thường; cậu bé gốc Việt phát minh thiết bị cảnh báo suy tim; người 100 tuổi ở Nhật Bản có khả năng không được nhận quà mừng...

Ấn Độ nổ ra biểu tình vì 61 trẻ tử vong bất thường

Tin tức sức khỏe ngày 3/9: Ấn Độ nổ ra biểu tình vì 61 trẻ tử vong bất thường

Một trẻ sơ sinh đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Ấn Độ. Ảnh: AP

Theo tin tức Reuters, ngày 2/9, nhiều cuộc biểu tình phản đối đã nổ ra bên ngoài các bệnh viện nhà nước trên khắp bang Odisha, Ấn Độ.

Nguyên nhân là do chỉ trong vòng hai tuần tại Bệnh viện Shishu Bhawan, bang Odisha, đã xảy ra 61 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong.

Cậu bé gốc Việt phát minh thiết bị cảnh báo suy tim

Frank Nguyễn, một cậu bé gốc Việt, hiện định cư tại phía Bắc Toronto (Canada) đã chế tạo thành công một thiết bị cảnh báo suy tim có thể theo dõi sức khỏe từ xa.

Động cơ thúc đẩy Frank Nguyễn có phát minh tuyệt vời nói trên là do tình yêu mẹ vô bờ của cậu với người mẹ thường xuyên đau ốm.

Tin tức sức khỏe ngày 3/9: Ấn Độ nổ ra biểu tình vì 61 trẻ tử vong bất thường

Frank Nguyễn, một cậu bé gốc Việt, đã phát minh ra máy cảnh báo suy tim từ xa vì sức khỏe của mẹ.

Nhật Bản: Người 100 tuổi có khả năng không được nhận quà mừng

Suốt hơn 50 năm qua, để thể hiện lòng kính trọng với những cụ già vừa bước qua tuổi 100, Chính phủ Nhật Bản luôn gửi tặng phần quà mừng thọ là một chiếc cốc bạc sakazuki và thư chúc mừng của Thủ tướng.

Tuy nhiên, theo AFP, số lượng người già tại Nhật trên 100 tuổi ngày càng tăng đã tạo áp lực lên ngân sách. Bộ Y tế và phúc lợi xã hội Nhật đang tính hai phương sách: hoặc thay thế chiếc cốc bạc bằng món quà rẻ hơn hoặc bỏ hẳn, chỉ giữ lại thư chúc mừng của Thủ tướng.

Tin tức sức khỏe ngày 3/9: Ấn Độ nổ ra biểu tình vì 61 trẻ tử vong bất thường

Hiện hơn 25% trong tổng số 126 triệu người dân Nhật trong độ tuổi từ 65 trở lên. Ảnh: AFP

Bệnh viện chôn rác thải trái phép bị phạt 1,4 tỷ đồng

Tin nhanh sức khỏe TTXVN: Bệnh viện đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng (địa chỉ số 500, đường Cách mạng tháng tám, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) đã bị phạt 1,4 tỷ đồng về hành vi chôn lấp, đổ chất thải nguy hại không đúng qui định về bảo vệ môi trường.

Quyế định xử phạt hành chính đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ký kết ngày 3/9.

Tin tức sức khỏe ngày 3/9: Ấn Độ nổ ra biểu tình vì 61 trẻ tử vong bất thường

Rác thải y tế bị chôn trái phép. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức sức khỏe ngày 3/9: Ấn Độ nổ ra biểu tình vì 61 trẻ tử vong bất thường