Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 21

Ngọc Mai| 07/02/2018 10:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay (7/2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã khai mạc Phiên họp thứ 21 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 21

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc

Tại Phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận, cho ý kiến về những nội dung lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Bên cạnh đó, trong phiên họp lần này, Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng xem xét việc bổ nhiệm đại sứ đặc nhiệm toàn quyền tại các nước nhiệm kỳ 2018 - 2021.

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, chương trình Phiên họp thứ 21 có nhiều nội dung quan trọng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; nghiên cứu và có ý kiến góp ý cụ thể vào các nội dung tại Phiên họp lần này.

Trong sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về những nội dung lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tố cáo (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 21