Lừa người quen cướp tài sản, gã “bán chồn hương” lãnh án

Sơn Tùng| 20/04/2018 19:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lừa người quen vào rừng để “bán chồn hương”, Quyết dùng đoạn cây tấn công người này gây thương tích rồi cướp tài sản.

TAND huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Đinh Công Quyết (SN 1980, trú thôn Trà Văn B, xã Phước Kim, huyện Phước Sơn) về tội cướp tài sản.

Theo hồ sơ, sáng ngày 21/9/2017, Quyết gọi điện thoại lừa ông Nguyễn Bảy (SN 1968, trú thôn Luông A, xã Phước Kim) đến khu vực rẫy keo tại thôn Trà Văn B để mua con chồn hương. Vì là chỗ quen biết nên ông Bảy lấy tiền rồi chạy xe máy đến chỗ đã hẹn để gặp Quyết.

Lừa người quen cướp tài sản, gã “bán chồn hương” lãnh án

Đối tượng Quyết lúc bị bắt 

Khi ông Bảy đến, Quyết dẫn người đàn ông này vào rẫy. Lợi dụng lúc ông Bảy không để ý, Quyết đã dùng đoạn cây dài khoảng 100 cm đánh liên tiếp vào người ông Bảy gây thương tích. Quyết sau đó lấy của ông Bảy 8 triệu đồng, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ rồi bỏ trốn vào rừng.

Nhận được thông tin, Công an huyện Phước Sơn đã huy động tối đa lực lượng tổ chức xác minh và truy tìm Quyết. Biết không thể thoát được nên tối ngày 23/9/2017, Quyết ra đầu thú. Được biết, bị cáo đã có 2 tiền án và nghiện ma tuý.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Công Quyết 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lừa người quen cướp tài sản, gã “bán chồn hương” lãnh án