Đời sống

Quảng Nam: Thị trường hoa ảm đạm ngày cận Tết

Võ Thắm 08/02/2024 15:32

Tết Giáp Thìn 2024 đã gần kề, thế nhưng theo ghi nhận, thị trường hoa tết tại Quảng Nam vẫn ảm đạm. Người bán, người mua không còn tấp nập như mọi năm. Nhiều tiểu thương hạ giá với mong muốn hoa được bán hết trước đêm giao thừa.

Tết đến xuân về, nhiều gia đình sẽ đến các chợ hoa mua sắm để trang trí nhà cửa. Thế nhưng, theo quan sát, thị trường hoa tết năm nay có phần ảm đạm hơn. Người bán- mua không còn tấp nập, các loại hoa không còn phong phú như như những năm trước. Các loại cây được bày bán chủ yếu là: cúc, quất, vạn thọ,... còn hoa phong lan, lay ơn,... ít được bày bán hơn.

z5146434693536_7820898a9c5ba48e8f68e94902dd8599.jpg
Các địa điểm bán hoa tại xã Duy Trung , huyện Duy Xuyên, tỉnh vắng bóng khách mua dù đã là 29 Tết.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, một số điểm bán hoa cúc tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam sức mua kém. Xã Duy Trung được xem là một trong những địa điểm bán hoa nổi tiếng tại huyện, người dân rất hay thường xuyên lui tới. Thế nhưng năm nay, dù đã cận tết, số lượng hoa vẫn còn rất nhiều.

Bà Hai (tiểu thương tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ: “Mọi năm hoa đến bây giờ đã được bán ra rất nhiều rồi, thế nhưng năm nay ế lắm. Tôi nghĩ do năm nay suy thoái kinh tế, mọi người ai cũng khó khăn nên không còn mặn mà với việc chơi hoa”.

Tại một số điểm bán nơi đây, mọi người chỉ chủ yếu đi tham quan, chụp ảnh, nhiều người dân dè dặt trong việc mua hoa. Đối diện với thị trường ế ẩm, nhiều tiểu thương sẵn sàng hạ giá để mong hoa được bán hết trước đêm giao thừa.

z5146434698148_878470f7e0aede56d207267c1765ea0f.jpg
Hoa trải dài cả một con đường tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, một chậu quất sẽ có giá trung bình 500 ngàn đến vài triệu, thế nhưng, với thị trường ảm đạm như năm nay, chậu sẽ giảm chỉ còn 300 – 400 ngàn/chậu. Vạn thọ mọi năm sẽ được bán với giá khoảng 25 - 30 ngàn/chậu, nhưng năm nay giá trung bình chỉ còn 10 -15 ngàn/chậu. Hoa cúc hiện chỉ được bán với giá trung bình là 300 – 500 ngàn/cặp.

Dọc trên tuyến đường xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, hoa cúc vàng, quật, vạn thọ,.. chạy dài cả một con đường. Nhiều tiểu thương không giấu nổi sự lo lắng khi đối diện với sức tiêu thụ hoa chậm, èo uột như năm nay.

Bà Nguyễn Thị H. (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ: “Năm nay kinh tế khó khăn, tôi cũng lo nên không dám đầu tư nhập nhiều, vậy mà vẫn không bán hết. Nếu vẫn cứ tình trạng thế này thì phải chịu lỗ...”.

z5146434717653_5db13a3b8562c417e46fd09c70e8fd2d.jpg
Nhiều tiểu thương sẵn sàng hạ giá với hy vọng hoa được bán hết trước đêm giao thừa.

Nhiều tiểu thương chia sẻ, họ đã dọn hoa ra sớm từ 20 tháng chạp nhưng khách mua vẫn rất ít. Đa số khách hàng chỉ đến để xem xét giá cả, mặc cả sau đó rời đi. Được biết, một số địa điểm bán hoa tại Điện Bàn, Tam Kỳ, Hội An,… cũng chung tình cảnh trên. Các điểm bán đều thưa vắng người mua hoa, sức mua kém.

Chị Hồng Nhung (xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) cho hay: “Công ty tôi 28 mới chính thức được nghỉ Tết, vì vậy, 29, 30 Tết mới bắt đầu đi mua hoa chứ không phải có ý đợi hoa giảm giá. Hơn nữa, năm nay kinh tế biến động nên tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Tôi đi thăm dò giá để nếu có chậu phù hợp thì mua cho có không khí xuân, còn không thì phải để dành tiền nhằm sắm sửa một số thứ cần thiết khác cho gia đình…”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Thị trường hoa ảm đạm ngày cận Tết