Đời sống

Điều chỉnh quy hoạch sông Hồng: Hà Nội yêu cầu bảo đảm an toàn phòng, chống lũ

Tuệ Nhiên 11/09/2026 21:48

Trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Hà Nội yêu cầu các giải pháp quy hoạch bảo đảm an toàn phòng, chống lũ, đê điều, đồng thời tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hiện đại, sinh thái, tăng cường kết nối hai bờ sông.

Ngày 11/9, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và Phương án, vị trí đường bộ Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Bảo đảm an toàn phòng, chống lũ và đê điều

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, quá trình lập Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được thực hiện theo các quy trình, quy định pháp luật hiện hành về tổ chức lập quy hoạch, trên cơ sở chính trị, pháp lý và các nguyên tắc liên quan.

sông Hồng
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đào Minh Tâm phát biểu tại hội nghị.

“Đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng là cơ sở để chúng ta tổ chức các bước tiếp theo, liên quan đến việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án thành phần cũng như các dự án cải tạo chỉnh trang khu vực làng xóm cũ trong phạm vi quy hoạch phân khu”, ông Đào Minh Tâm cho hay.

Qua tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân liên quan, Sở Xây dựng đã ghi nhận 8 nhóm nội dung, tập trung vào công tác quy hoạch, tái định cư, cơ chế, chính sách và các vấn đề liên quan.

Một trong những nội dung được quan tâm là vị trí, vai trò của trục đại lộ cảnh quan hai bờ sông Hồng. Theo ông Đào Minh Tâm, đây là trục động lực phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Trong cấu trúc không gian của thành phố tầm nhìn 100 năm, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là “miền hội tụ”, “mặt tiền của đô thị”, “phòng khách của đô thị”, giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc phát triển đô thị của thành phố. Đây cũng là điểm giao thoa của các trục Nhật Tân - Nội Bài, Hồ Tây - Cổ Loa và Hồ Tây - Ba Vì.

quy-hoach-phan-khu-song-hong.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, bảo đảm an toàn phòng, chống lũ và đê điều tại khu vực triển khai dự án là vấn đề được nhiều ý kiến quan tâm. Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn độc lập đã nghiên cứu, đánh giá các vấn đề liên quan đến an toàn phòng, chống lũ, cũng như tác động của đồ án đối với công tác phòng, chống lũ và an toàn đê điều.

Hiện các mô hình tính toán đã được các đơn vị tư vấn độc lập và tư vấn thẩm tra rà soát, đánh giá để các giải pháp quy hoạch bảo đảm an toàn về phòng, chống lũ, không để xảy ra mất an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng thuộc phạm vi nghiên cứu của đồ án.

Theo ông Đào Minh Tâm, bảo đảm an toàn phòng, chống lũ và đê điều tiếp tục là nội dung được thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá, đề xuất giải pháp trong thời gian tới. Các giải pháp quy hoạch phải đồng bộ, khả thi, bảo đảm an toàn bền vững và đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống lũ, đê điều.

Đối với các bãi sông có thể khai thác như bãi Mê Linh, bãi Long Biên - Bồ Đề, bãi Tứ Liên, bãi Lĩnh Nam, yêu cầu đặt ra là bảo đảm kết nối các tuyến đường, cầu qua sông. Hệ thống đường được nghiên cứu như giải pháp phân chia chức năng sử dụng đất, tổ chức các hoạt động đô thị và giao thông. Tại những vị trí này, cao độ sẽ được tính toán, lựa chọn phù hợp.

Về phương án di dời nghĩa trang, ông Đào Minh Tâm cho biết, thành phố đang chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương xây dựng các khu vực nghĩa trang theo các hướng, không chỉ phục vụ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng mà còn đáp ứng nhu cầu của các dự án khác trên địa bàn Hà Nội, bảo đảm khoảng cách phù hợp và thuận lợi cho việc thăm viếng của người dân.

Về công tác tái định cư, ông Đào Minh Tâm cho biết, thành phố đã chấp thuận chủ trương đối với 8 vị trí đất tại các xã, phường lân cận khu vực dự án đô thị sông Hồng. Đối với các khu đô thị đa mục tiêu và khu đô thị tái định cư, thành phố đang chỉ đạo các nhà đầu tư liên quan khẩn trương lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và triển khai thực hiện theo tiến độ.

Tổ chức lại không gian sông Hồng

Tại hội nghị, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội Đào Duy Hưng cho biết, Viện là đơn vị tư vấn lập phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị.

Việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là bước cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, không chỉ phục vụ một dự án giao thông mà nhằm tổ chức, sắp xếp lại không gian đô thị theo hướng hiện đại, sinh thái, tăng cường kết nối hai bờ sông, đồng thời bảo đảm an toàn phòng, chống lũ.

dao-duy-hung.jpg
Ông Đào Duy Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội báo cáo tại hội nghị.

Theo ông Đào Duy Hưng, có 3 nhóm nội dung cơ bản cần làm rõ, gồm lý do điều chỉnh, các nguyên tắc điều chỉnh và kết quả đạt được của đồ án. Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là bước cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, được phê duyệt tại Quyết định số 2512 ngày 13/5/2026 của UBND thành phố Hà Nội.

Sông Hồng được xác định là một trong những trục tăng trưởng, cực phát triển của Thủ đô, đồng thời là không gian cảnh quan đa chức năng, trung tâm dịch vụ, thương mại và động lực phát triển lớn. Đại lộ cảnh quan sông Hồng giữ vai trò trục chủ đạo của không gian xanh trung tâm, gắn với các hoạt động kinh tế, thương mại, dịch vụ, đô thị và là không gian văn hóa, sáng tạo, khoa học, công nghệ.

Ngoài ra, không gian hai bên sông Hồng cũng được định hướng trở thành không gian tiêu biểu cho hình ảnh Hà Nội văn hiến, bản sắc, sáng tạo, hướng tới trở thành biểu tượng mới của Thủ đô; kết nối với các tỉnh, thành phố dọc sông Hồng và các khu vực sông thuộc hệ thống sông Hồng, hình thành vùng cảnh quan liên kết phía Bắc Thủ đô.

Liên quan đến Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội đang trong giai đoạn lấy ý kiến người dân và đề nghị chính quyền địa phương tổng hợp đầy đủ các phản ánh, kiến nghị, đóng góp để hoàn thiện báo cáo theo đúng quy trình, quy định pháp luật.

Thời gian lấy ý kiến kéo dài 20 ngày, từ ngày 7/9 đến ngày 26/9. Sau thời điểm này, Sở Xây dựng tiếp tục tổng hợp các ý kiến phát sinh trong 10 ngày theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Điều chỉnh quy hoạch sông Hồng: Hà Nội yêu cầu bảo đảm an toàn phòng, chống lũ