Đời sống

Yêu cầu Quảng Nam hoàn trả ngân sách Trung ương hơn 35 tỉ đồng hỗ trợ thiên tai

Hải Nam 17/11/2023 - 06:07

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam, đề nghị hoàn trả ngân sách Trung ương hơn 35 tỉ đồng kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 10/2020 còn dư.

Theo công văn, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về hỗ trợ kinh phí cho một số địa phương khắc phục thiệt hại về nhà ở theo Nghị quyết số 165/NQ-CP. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ Quảng Nam 84,13 tỉ đồng để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 10/2020.

Tuy nhiên, Quảng Nam báo cáo đã sử dụng 48,678 tỉ đồng từ nguồn tài trợ, viện trợ để chi khắc phục thiệt hại về nhà ở. Như vậy, theo Bộ Tài chính, ngân sách Trung ương hỗ trợ cho Quảng Nam còn dư 35,452 tỉ đồng.

16-11-ns1(1).jpg
Năm 2020, một trận sạt lở kinh hoàng đã xóa sổ một ngôi làng tại Quảng Nam.

Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, trường hợp ngân sách cấp dưới sử dụng không đúng mục tiêu hoặc sử dụng không hết, phải hoàn trả ngân sách cấp trên. Từ đó, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Quảng Nam hoàn trả ngân sách còn dư trước ngày 30/11/2023. Nếu quá thời hạn mà chưa hoàn trả, Bộ Tài chính sẽ thực hiện trích tồn quỹ ngân sách cấp tỉnh của Quảng Nam để hoàn trả ngân sách Trung ương theo quy định.

Hiện, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài chính, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 28/10/2020, bão số 9 đổ bộ vào đất liền gây mưa lớn trên diện rộng tại các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, làm hư hỏng nhiều nhà dân, làm sạt lở đất tại nhiều điểm, gây ách tắc giao thông nhiều tuyến đường ở các huyện miền núi.

Đặc biệt, vụ sạt lở núi với khối lượng lớn, vùi lấp nhiều người trên địa bàn huyện Nam Trà My (19 người chết, 13 người mất tích), Phước Sơn (9 người chết, 4 người mất tích), Bắc Trà My (1 người chết).

Trong năm 2020, thiên tai đã làm 46 người chết, 17 người mất tích, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, cơ sở hạ tầng, môi trường, điều kiện sống của người dân. Ước tính thiệt hại khoảng hơn 11.000 tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yêu cầu Quảng Nam hoàn trả ngân sách Trung ương hơn 35 tỉ đồng hỗ trợ thiên tai