Đời sống

Đồng vốn nối những ước mơ

Xuân Thao 20/08/2026 13:48

Từ những sinh viên đứng trước nỗi lo học phí đến những gia đình mong mỏi một mái nhà ổn định, dòng vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH đang mở thêm những cánh cửa cho người dân.

Không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, mỗi khoản vay còn là sự đầu tư cho tri thức, cho an cư và một tương lai bền vững.

Chắp cánh ước mơ từ giảng đường

Hơn một năm trước, niềm vui con trai nhận giấy báo trúng tuyển đại học của gia đình chị Trần Thị Thanh Thắng, trú khối Phan Bội Châu, xã Vạn An, Nghệ An, đi cùng với không ít âu lo.

Con đường vào giảng đường đã rộng mở, nhưng phía trước là khoản học phí và chi phí sinh hoạt không nhỏ.

Con trai chị Thắng là Nguyễn Minh Trường, cựu học sinh Trường THPT Nam Đàn 1, trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học FPT Hà Nội.

picture4.jpg
Anh Nguyễn Sỹ Hải, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Nam Đàn, thăm hỏi, động viên sinh viên Nguyễn Minh Trường và mẹ, chị Trần Thị Thanh Thắng, tiếp tục vững tin trên hành trình học tập.

Đây là ngành học Trường yêu thích và cũng thuộc lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực lớn trong quá trình chuyển đổi số. Thế nhưng, tổng chi phí học tập, sinh hoạt hơn 15 triệu đồng mỗi tháng trở thành gánh nặng đối với gia đình.

Vợ chồng chị Thắng làm nghề lái xe và kinh doanh tự do, nguồn thu nhập không ổn định. Phía sau Trường còn hai người em đang tuổi ăn học. Bởi vậy, để cùng lúc bảo đảm cuộc sống gia đình và lo cho con học đại học là bài toán khiến vợ chồng chị nhiều đêm trăn trở.

“Ngay khi con chuẩn bị nhập học, gia đình được cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương giới thiệu về chương trình vay vốn dành cho học sinh, sinh viên. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi quyết định vay hơn 10 triệu đồng mỗi tháng để con có điều kiện tiếp tục học tập.

Có nguồn vốn này, gia đình giảm được rất nhiều áp lực, quan trọng nhất là con không phải từ bỏ ngành học mình đã lựa chọn”, chị Thắng chia sẻ.

Câu chuyện của gia đình chị Thắng cũng là một lát cắt cho thấy ý nghĩa của tín dụng chính sách đối với những gia đình đang đầu tư cho tương lai của con em mình.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực phát triển, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) ngày càng lớn.

Tuy nhiên, chi phí học tập vẫn là rào cản đối với không ít học sinh có năng lực, có khát vọng nhưng điều kiện gia đình còn hạn chế.

Để chính sách đến gần hơn với học sinh ngay từ khi đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp, Phòng Giao dịch NHCSXH Nam Đàn đã phối hợp với các trường THPT Nam Đàn 1, Nam Đàn 2, Kim Liên và Mai Hắc Đế triển khai chương trình “Chắp cánh ước mơ”.

Thay vì chờ người dân tìm đến khi phát sinh nhu cầu vay vốn, cán bộ ngân hàng trực tiếp đưa thông tin chính sách đến học sinh lớp 12.

Tại đây, các em được giới thiệu chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên, chính sách vay vốn đối với người học các ngành STEM, đồng thời được tư vấn, định hướng nghề nghiệp trước khi đăng ký xét tuyển đại học.

Từ năm 2025 đến nay, nguồn vốn chương trình cho vay HSSV STEM tại PGD NHCSXH Nam Đàn đã giải ngân 1,743 tỷ đồng cho 25 sinh viên. Con số chưa lớn nếu đặt cạnh nhiều chương trình tín dụng khác, nhưng phía sau mỗi khoản vay là cơ hội học tập của một người trẻ và hy vọng của cả một gia đình.

picture3.jpg
Những mái ấm được hình thành từ nguồn vốn ưu đãi, tạo nền tảng để người dân yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.

Bởi vậy, giá trị của nguồn vốn không chỉ được đo bằng số tiền đã giải ngân. Khi một sinh viên có thể tiếp tục đến giảng đường, hoàn thành ngành học, tìm được việc làm và tạo dựng tương lai, đồng vốn hôm nay có thể tạo nên giá trị trong nhiều năm sau.

Đó cũng là cách tín dụng chính sách góp phần đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao từ chính những gia đình bình thường.

Trao vốn để những mái ấm thành hình

Nếu vốn vay HSSV STEM giúp người trẻ bước tiếp trên con đường tri thức thì chương trình cho vay nhà ở xã hội lại góp phần hiện thực hóa một mong ước rất đời thường: có một nơi ở ổn định.

Với nhiều gia đình, ngôi nhà không đơn thuần là tài sản. Đó còn là nơi để trở về sau một ngày lao động, là nền tảng để nuôi dạy con cái và tạo dựng cuộc sống lâu dài.

Nhưng đối với cán bộ, công chức, viên chức hay người lao động có mức thu nhập chưa cao, việc dành một khoản tiền lớn để mua, xây dựng hoặc cải tạo nhà ở không phải điều dễ dàng.

Từ thực tế ấy, dòng vốn tín dụng ưu đãi về nhà ở xã hội đã trở thành “đòn bẩy” giúp nhiều gia đình từng bước rút ngắn khoảng cách đến giấc mơ an cư.

Tại PGD NHCSXH Nam Đàn, chương trình cho vay nhà ở xã hội năm 2026 đã hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

Dư nợ hiện đạt 10,38 tỷ đồng với 75 khách hàng là cán bộ, công chức, viên chức, người có công với cách mạng và người lao động tại các doanh nghiệp.

Mỗi hồ sơ được giải ngân là một hoàn cảnh, một nhu cầu khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở mong muốn có nơi ở ổn định. Với thời hạn vay phù hợp và chính sách tín dụng ưu đãi, người vay có điều kiện cân đối thu nhập, giảm áp lực tài chính và từng bước trả nợ trong khả năng của gia đình.

Ý nghĩa của nguồn vốn vì thế không dừng lại ở những viên gạch hay mét vuông nhà ở được hình thành.

aa.jpg
Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH Nam Đàn trao đổi, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện thủ tục vay vốn.

Khi bài toán chỗ ở từng bước được giải quyết, người lao động có thêm điều kiện yên tâm làm việc, chăm lo cho gia đình và gắn bó với công việc. Một mái nhà ổn định cũng tạo nền tảng để trẻ em có môi trường sống tốt hơn, người lớn có thêm động lực lao động và mỗi gia đình chủ động hơn trong hoạch định tương lai.

Ở góc độ rộng hơn, đưa vốn tín dụng ưu đãi đến đúng những người đang có nhu cầu về nhà ở còn góp phần cụ thể hóa chính sách an sinh xã hội ngay từ cơ sở.

Thay vì hỗ trợ mang tính ngắn hạn, nguồn vốn tạo điều kiện để người dân chủ động giải quyết nhu cầu của chính mình bằng thu nhập và khả năng lao động trong một lộ trình phù hợp.

Một dòng vốn, những giá trị dài lâu

HSSV STEM và nhà ở xã hội là hai chương trình tín dụng hướng tới những nhóm đối tượng, nhu cầu khác nhau. Một bên đồng hành cùng người trẻ trên con đường học tập, một bên giúp các gia đình tiến gần hơn tới giấc mơ an cư.

Nhưng điểm gặp nhau của hai chương trình chính là tạo thêm cơ hội để người dân tự xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Nếu 1,743 tỷ đồng dành cho 25 sinh viên STEM là nguồn lực đầu tư vào tri thức, thì 10,38 tỷ đồng dư nợ nhà ở xã hội của 75 khách hàng lại góp phần tạo dựng nền tảng an cư. Một bên vun đắp nguồn nhân lực cho tương lai, một bên củng cố nền tảng cuộc sống hôm nay.

anh dung
Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Nam Đàn, trao đổi về hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.

Phía sau những con số ấy là những câu chuyện cụ thể. Đó là niềm vui của một người mẹ khi con không phải gác lại giấc mơ đại học vì học phí; là sự yên tâm của sinh viên khi có thể tập trung học tập thay vì quá lo lắng về kinh tế; hay niềm hạnh phúc của một gia đình khi từng bước tạo dựng được mái ấm của riêng mình.

Để dòng vốn tiếp tục đến đúng nơi cần đến, Phòng Giao dịch NHCSXH Nam Đàn đang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các Tổ tiết kiệm và vay vốn tăng cường tuyên truyền, rà soát nhu cầu thực tế của người dân.

Thông tin về đối tượng thụ hưởng, điều kiện, mức vay, thời hạn và trách nhiệm trả nợ được chú trọng công khai để người dân hiểu đúng, tiếp cận thuận lợi và sử dụng vốn đúng mục đích.

Cùng với giải ngân kịp thời, việc kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn cũng là yếu tố quan trọng để mỗi đồng vốn chính sách phát huy hiệu quả lâu dài.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Nam Đàn, đơn vị xác định việc đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng thời điểm là yếu tố quan trọng để chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

Vì vậy, bên cạnh việc phối hợp rà soát nhu cầu vay vốn, đơn vị chú trọng đưa thông tin chính sách đến gần người dân, nhất là học sinh chuẩn bị bước vào đại học và các nhóm có nhu cầu về nhà ở.

“Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu giải ngân mà quan trọng hơn là mỗi khoản vay phải thực sự phát huy hiệu quả. Với sinh viên, nguồn vốn giúp các em không phải dang dở việc học vì khó khăn kinh tế; với người lao động, đó là cơ hội từng bước tạo dựng một mái ấm ổn định. Khi đồng vốn đến đúng người, đúng nhu cầu thì giá trị mang lại sẽ không chỉ cho một cá nhân mà còn cho cả gia đình và xã hội”, ông Vinh cho biết.

Từ giảng đường của những sinh viên đang theo đuổi ngành học mới đến những ngôi nhà đang từng ngày thành hình, tín dụng chính sách đang hiện diện bằng những đổi thay cụ thể trong đời sống người dân Nam Đàn.

Một khoản vay có thể chưa thể giải quyết mọi khó khăn, nhưng có thể giúp một sinh viên không phải dừng bước trước cánh cửa đại học; giúp một gia đình bớt đi gánh nặng để xây dựng mái ấm.

Khi những đồng vốn được trao đúng lúc và đúng người, giá trị tạo ra không chỉ nằm ở con số giải ngân, mà còn được nối dài bằng tri thức, việc làm, những mái nhà và niềm tin vào ngày mai.

Đó cũng là giá trị bền vững của tín dụng chính sách: trao nguồn lực hôm nay để người dân tự tạo dựng tương lai bằng chính nỗ lực của mình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đồng vốn nối những ước mơ