Con rể cũ vác dao chém chết bố vợ

Mạnh Hùng| 14/12/2017 15:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 14/12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Như Liệu (SN SN 1985, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội) về tội Giết người, theo quy định tại điểm n khoản 1, Điều 93 - BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Như Liệu và chị Nguyễn Thị Lệ Hằng (SN 1994, trú tại Hà Đông, Hà Nội) kết hôn với nhau và có hai con nhỏ. Quá trình chung sống đến năm 2016, Liệu và Hằng đã phát sinh mâu thuẫn nên đã làm đơn ly hôn.

Sau đó, chị Hằng đưa đứa con lớn của mình về sống cùng bố mẹ đẻ là ông Nguyễn Đình Mạnh (SN 1970) và bà Đào Thị Hồng (SN 1972, ở Hà Đông, Hà Nội). Từ  ngày vợ chuyển về nhà bố mẹ đẻ sống, giữa Liệu và gia đình ông Mạnh đã nhiều lần xảy ra cãi chửi nhau, có lần Liệu đã cầm dao dọa đánh bố vợ.

Đến chiều tối ngày 4/9/2016, gia đình Liệu mời anh em con cháu về ăn cơm, uống rượu, Liệu cũng đón đứa con lớn của mình đang ở cùng vợ về nhà. Đến khoảng 20h30’ cùng ngày sau khi ăn uống xong, liệu đưa cháu gái cùng hai con gái của mình đến nhà ông Mạnh, tới đầu ngõ Liệu không vào mà bảo cháu gái mình đưa hai con gái vào nói với Hằng “Thím cho hai em ở đây, chú Liệu đi làm xa một tháng mới về” rồi quay ra cùng về với Liệu.

Con rể cũ vác dao chém chết bố vợ

Bị cáo Nguyễn Như Liệu tại phiên tòa xét xử

Tuy nhiên, khi quay ra tới đầu ngõ, Liệu đã không về nhà ngay mà vào quán nhà anh Nguyễn Xuân Thủy ngồi uống nước. Khoảng 5 phút sau, Liệu chở cháu gái về nhà. Lúc này, do nghĩ đến chuyện ông Mạnh ủng hộ việc Hằng ly hôn với mình nên đã nảy sinh ý định đánh ông Mạnh cho bõ tức.

Nghĩ là làm, Liệu liền vào bếp lấy con dao một lưỡi rồi phóng đến nhà bố vợ, khi đến cổng, Liệu đỗ xe ngoài ngõ rồi trèo tường vào sân nhà. Phát hiện con rể trèo vào bà Hồng đã gọi ông Mạnh dậy. Lúc này, anh Nguyễn Đình Huy (SN 1996, là con trai ông Mạnh) đi ra sân và nói: “Mày vào đây làm gì”. Liệu thản nhiên nói: “Mày biết rồi còn hỏi” rồi lập tức cầm dao xông thẳng vào buồng.

Thấy vậy, ông Mạnh từ trong buồng đi ra, trên tay cầm theo một tuýp sắt. Liệu liền lao vào vung dao chém một nhát trúng vào vùng bụng ngực của bố vợ, rồi hai bên tiếp tục du đẩy nhau. Thấy bố bị Liệu đâm và đánh, Huy liền chạy ra cầm cây lau nhà đánh liên tiếp vào người Liệu và tiếp tục lấy con dao gần đó chém 3 nhát vào tay và chân của Liệu.

Lúc này, ông Mạnh thấy kiệt sức và bảo con trai đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Mạnh đã tử vong không lâu sau đó.

Tại phiên tòa xét xử, sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Liệu mức án tù chung thân về tội Giết người.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con rể cũ vác dao chém chết bố vợ