Tòa tuyên án

Mang án giết người vì đâm cán bộ cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm

Mạnh Hùng 17/11/2023 - 18:33

Cơ quan tố tụng cho rằng, mặc dù nạn nhân trong vụ án chỉ bị thương tổn 1% sức khoẻ, song hành vi của bị cáo Tống Thế Hiển đã cấu thành tội "Giết người".

anh-17.11-giet-nguoi.jpg
Bị cáo Tống Thế Hiển tại phiên tòa.

Ngày 17/11, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Tống Thế Hiển (SN 1957, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) về tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2022, Tống Thế Hiển xây dựng nhà trái phép tại khu đất đã bàn giao giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư tuyến đường 2,5 thuộc phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 20/12/2022, UBND quận Hoàng Mai ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tống Thế Hiển do không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 29/12/2022, UBND phường Định Công đã ra Thông báo số 439/TB-UBND cho Hiển về thời gian thực hiện cưỡng chế.

Thực hiện kế hoạch tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm tại khu đất đã bàn giao giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư tuyến đường 2,5, 8 giờ ngày 4/1/2023, tổ công tác cưỡng chế giải phóng mặt bằng phường Định Công do ông Đặng Xuân Chiến (Phó Chủ tịch UBND phường Định Công) làm tổ trưởng và các lực lượng phối hợp thuộc các ban, ngành chức năng quận Hoàng Mai có mặt tiến hành cưỡng chế.

Quá trình thực hiện cưỡng chế, ông Đặng Xuân Chiến đã đọc loa công bố quyết định cưỡng chế và yêu cầu lực lượng có mặt cưỡng chế tiến hành mở cửa, vận chuyển vật dụng ra khỏi công trình xây dựng trái phép.

Cùng thời gian trên, Tống Thế Hiển biết UBND phường Định Công sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trình của mình nên đã chuẩn bị sẵn một con dao nhọn cất giấu trong ngực áo bên trái và đến nơi thực hiện cưỡng chế để chứng kiến.

Đến khoảng 8h45 cùng ngày, khi ông Chiến đang dùng loa chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ, Hiển chạy tới và rút dao ra đâm một nhát trúng vào vùng bụng bên phải vị Phó Chủ tịch UBND phường Định Công.

Do ông Chiến đang đeo một chiếc đai cố định vùng thắt lưng bên trong nên mũi dao trúng vùng cạnh rốn gây chảy máu, mũi dao bị cong và làm rách áo khoác. Ngay sau đó, Hiển tiếp tục cầm dao đâm theo hướng từ trên xuống dưới vào người ông Chiến hai nhát nhưng bị những người xung quanh can ngăn nên không đâm trúng người bị hại.

Thấy ông Chiến bị Hiển dùng dao đâm, anh Trịnh Thế Anh (cán bộ UBND phường Định Công, thành viên lực lượng cưỡng chế) đã chạy vào can ngăn nên bị con dao của Hiển đâm trúng mu bàn tay trái.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã bắt giữ Hiển đưa về trụ sở lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang và chuyển đến Công an quận Hoàng Mai để giải quyết.

Ông Chiến và anh Thế Anh được mọi người đưa đến Bệnh viện Bưu điện để cấp cứu và điều trị thương tích.

Theo giám định pháp ý xác định, ông Chiến bị tổn hại 1% sức khỏe và anh Thế Anh bị tổn hại 3% sức khỏe.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đã cấu thành tội danh "Giết người" và việc bị hại không tử vong là nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Do đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Tống Thế Hiển 8 năm tù về tội “Giết người”.

Được biết, trước vụ án này, Hiển từng bị TAND quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) xử phạt 10 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” vào năm 1977. Năm 1996, Hiển tiếp tục bị TAND TP. Hà Nội xử phạt 30 tháng tù về tội “Sản xuất hàng giả”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang án giết người vì đâm cán bộ cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm