Tòa tuyên án

Dùng súng đe dọa giết người

Thế Minh 17/11/2023 - 15:11

Ngày 17/11, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Minh (SN 1994) và Nguyễn Phụng Linh (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về các tội “Đe dọa giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Đầu năm 2022, Minh đặt mua 1 khẩu súng ngắn và 50 viên đạn với số tiền 7 triệu đồng qua mạng xã hội Facebook và cất giấu tại nhà.

Khoảng 22h30 ngày 18/1/2023, chị Võ Thị Thảo Ng. (SN 2003) đi xe mô tô chở anh Trần Công Th. (SN 2003) chạy ngang qua quán cà phê nơi Minh cùng nhóm bạn đang ngồi thì bị Minh trêu chọc. Thấy vậy anh Th. chửi thề rồi bỏ đi.

Bực tức thái độ của anh Th., khoảng 22h40 cùng ngày, Minh điều khiển xe ô tô, mang theo dao tự chế, ống tuýp kim loại và khẩu súng nêu trên, để trong túi quần đến nhà chị Ng, để hỏi địa chỉ của anh Th.

Đến nhà chị Ng, thấy đóng cửa, Minh gọi lớn nhiều lần nhưng không ai trả lời. Minh dùng dao và ống tuýp đập phá cửa cổng nhà chị Ng. rồi yêu cầu phải nói địa chỉ nhà anh Th.

Được Linh can ngăn nên Minh bỏ đi. Khoảng 23 giờ cùng ngày, chị Ng. và mẹ đi đến khu vực sân nhà hàng xóm để hỏi thông tin về Minh. Thấy chị Ng., Minh cầm khẩu súng chạy đến, vừa túm tóc, vừa dí súng vào đầu chị Ng. đe dọa yêu cầu cung cấp địa chỉ của anh Th.

z4888546827115_4c802d14fa84ff61e3dc1594c93a77fb(1).jpg
Hai bị cáo Minh và Linh tại phiên toà xét xử.

Chị Ng. vùng vẫy bỏ chạy núp phía sau lưng mẹ, Minh xông đến chĩa súng áp sát hướng vào vùng đầu của chị Ng. và lớn tiếng đe dọa nếu không nói sẽ bắn.

Chị Ng. hoảng sợ không dám trả lời, Minh liền chĩa súng lên trời bắn một phát, chị Ng. và mẹ bỏ chạy về nhà. Minh cầm súng đuổi theo và chĩa súng về phía chị Ng. Bắn thêm hai phát nữa, rồi bỏ đi.

Sau đó, Minh gặp Linh, nhờ Linh cất súng giúp và Linh đã đem súng về nhà cất giữ.

Đến 7h30 ngày 19/01/2023, Minh nhờ người dẫn đến nhà anh Th, rồi dùng gậy ba khúc đánh nhiều cái vào người anh Th. Gia đình anh Th. báo cơ quan Công an. Minh bị tạm giam từ ngày 8/2/2023 đến nay.

Anh Th. tự nguyện từ chối giám định thương tích và không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, bị cáo Minh được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Minh 9 tháng tù về tội “Đe dọa giết người”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hợp 3 tội Minh phải chịu là 4 năm 3 tháng tù. Bị cáo Linh bị tuyên phạt 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng súng đe dọa giết người