Với mục đích thu hút khách đến ăn uống, hát karaoke và tăng doanh thu, chủ nhà hàng Hao Man cùng các quản lý đã thống nhất tổ chức, môi giới cho nữ tiếp viên ra ngoài bán dâm.
Từ vụ án này, cơ quan tố tụng còn làm rõ một cán bộ PCCC dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt 1,15 tỷ đồng của chủ nhà hàng.
.jpg)
Ngày 8/9, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Huang Wei-Hao (SN 1987, quốc tịch Đài Loan) 2 năm tù; Lê Thị Diễm (SN 1988) 2 năm tù cùng về tội “Môi giới mại dâm”.
Do Diễm đang chấp hành bản án cũ 3 năm 3 tháng tù, HĐXX tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành tổng cộng 5 năm 3 tháng tù.
Cùng về tội “Môi giới mại dâm”, Lê Vĩ Kiệt (SN 1975) và Trương Thị Ngọc Giàu (SN 1999) mỗi bị cáo lĩnh 1 năm 6 tháng tù.
Lưu Ngọc Hạnh (SN 1988) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, khoảng 3 giờ ngày 27/6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an Phường 12, Quận 10 (cũ) kiểm tra khách sạn Tường Vi trên đường Sư Vạn Hạnh.
Tại phòng 106, lực lượng công an phát hiện T.T.T.C. đang bán dâm cho Park Jae Yeob, quốc tịch Hàn Quốc.
Qua điều tra, C. khai là tiếp viên của nhà hàng Hao Man trên đường Ngô Gia Tự.
Tối 26/6/2025, Park Jae Yeob cùng một người bạn đến nhà hàng Hao Man và được quản lý Trương Thị Ngọc Giàu đưa vào phòng. Tại đây, Giàu cho khoảng 10 nữ tiếp viên vào để khách lựa chọn.
Sau khi ăn uống, hát karaoke, Park Jae Yeob đề nghị mua dâm. C. đồng ý với giá 7 triệu đồng cho một đêm.
Sau đó, C. báo cho Giàu biết việc đi bán dâm, đồng thời cung cấp địa chỉ và hình ảnh khách sạn để quản lý nắm. Trước khi rời nhà hàng, C. lấy giấy ra cổng và đưa cho Lê Vĩ Kiệt đóng dấu.
Khi C. và Park Jae Yeob đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại khách sạn thì bị lực lượng Công an kiểm tra, bắt quả tang.
Cùng thời điểm, công an kiểm tra nhà hàng Hao Man và phát hiện dấu hiệu môi giới cho các nữ tiếp viên ra ngoài bán dâm. Chủ nhà hàng cùng những người quản lý được triệu tập để phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra xác định, nhà hàng Hao Man hoạt động từ cuối tháng 5/2024, do Huang Wei-Hao trực tiếp điều hành. Lê Thị Diễm giữ vai trò tổng quản lý, còn Lê Vĩ Kiệt quản lý các hoạt động tại nhà hàng, trực tiếp điều hành nữ tiếp viên và lập các nhóm Telegram để kiểm soát nhân viên.
Từ khoảng tháng 3/2025, vợ chồng Huang Wei-Hao và Diễm thống nhất cho các quản lý môi giới nữ tiếp viên ra ngoài bán dâm nhằm thu hút khách đến ăn uống, hát karaoke, qua đó tăng doanh thu cho nhà hàng.
Giá bán dâm được thỏa thuận 3 triệu đồng/lần và 7 triệu đồng/qua đêm.
Đáng chú ý, tại cuộc họp ngày 13/6/2025, Huang Wei-Hao yêu cầu các quản lý tổ chức hoạt động kín đáo, tránh để công an phát hiện.
Các nữ tiếp viên khi ra ngoài bán dâm phải có giấy ra cổng, không đi cùng lượt với khách; đồng thời phải thoát, xóa nhóm Telegram sau mỗi ngày.
Nhà hàng còn yêu cầu nhân viên ký cam kết không bán dâm, sử dụng ma túy để đối phó khi bị kiểm tra.
Ngày 30/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huang Wei-Hao, Lê Thị Diễm, Lê Vĩ Kiệt và Trương Thị Ngọc Giàu về tội “Môi giới mại dâm”.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hành vi của Lưu Ngọc Hạnh, là cán bộ PCCC phụ trách địa bàn.
Theo cáo trạng, biết nhà hàng Hao Man có vi phạm về PCCC, Hạnh tiếp xúc với Huang Wei-Hao và đưa ra thông tin gian dối rằng mình có quan hệ với Công an, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.
Hạnh nói có thể đứng ra “ngoại giao”, “lo chung chi” để nhà hàng được hoạt động thuận lợi, không bị kiểm tra.
Tin tưởng Hạnh, từ tháng 4 đến tháng 6/2025, Huang Wei-Hao nhiều lần đưa tiền cho Hạnh.
Cụ thể, ngày 7/4/2025, Hạnh nhận 350 triệu đồng. Sau đó, Hạnh tiếp tục nhận hai lần, mỗi lần 400 triệu đồng. Tổng cộng, Hạnh chiếm đoạt của Huang Wei-Hao 1,15 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Hạnh không sử dụng để “chung chi” cho bất kỳ cá nhân nào mà chi tiêu vào mục đích cá nhân.
Ngày 14/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố và bắt tạm giam Lưu Ngọc Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cáo trạng nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, quyền sở hữu tài sản và ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội.
Đối với Huang Wei-Hao, do bị cáo chủ động tố giác và khai báo việc đưa tiền cho Hạnh trước khi hành vi bị phát giác nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý về tội “Đưa hối lộ”.
Đối với Huỳnh Công Trường, người bị tố cáo nhận tiền để “lo chung chi”, cơ quan điều tra xác định chưa có đủ chứng cứ nên đã tách hành vi để tiếp tục xác minh, xử lý sau.
Đối với Park Jae Yeob và tiếp viên T.T.T.C., cơ quan điều tra đề nghị xử phạt hành chính theo quy định.
Một số nhân viên, người làm thuê khác tại nhà hàng được xác định không tham gia hoạt động môi giới mại dâm hoặc không đủ căn cứ xử lý hình sự.