Tòa tuyên án

Tụ tập đánh nhau, tàng trữ vũ khí quân dụng, nhóm thanh niên lĩnh án

Trần Sỹ 12/09/2023 - 21:10

Ngày 12/9, TAND TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã đưa bị cáo Nguyễn Thanh Phương và đồng phạm ra xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng truy tố, vào khoảng 23 giờ, ngày 01/01/2023, tại khu vực Bến xe liên tỉnh Kon Tum đến hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum), các bị cáo trú tại TP. Kon Tum gồm:

Nguyễn Thanh Phương (SN 1995, ở phường Quang Trung); Nguyễn Thành Long (SN 1995 trú tại phường Thống Nhất); Nguyễn Đức Tuấn (SN 2001, ở phường Quang Trung); Tống Văn Minh (SN 2000 ở phường Duy Tân); Đặng Việt Dũng (SN 2002 ở phường Quang Trung); Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 2002 ở phường Quang Trung); Trần Tấn Thành (SN 2001 ở xã Chư Hneng) và Nguyễn Phi Bảo (SN 2004 ở xã Đăk Cấm) đã có hành vi tụ tập, chửi bới, thách thức, gây gổ, đánh nhau, gây mất trật tự trị an, gây hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân.

anh-1.-kon-tum.-xet-xu.jpg
Hội đồng xét xử TAND TP. Kon Tum đã đưa bị cáo Nguyễn Thanh Phương và đồng phạm ra xét xử.

Trong đó, Thành sử dụng 1 ống tuýp sắt, Hiếu, Long, Minh, Tuấn sử dụng gạch, Phương sử dụng 1 khẩu súng làm công cụ, phương tiện rồi đuổi, đánh nhau. Trong lúc bị yếu thế quay người bỏ chạy, Phương giơ khẩu súng về phía sau, bắn 1 phát trúng vào đầu, lưng của Nguyễn Thế Long, gây tỷ lệ tổn thương cơ thể là 8%; trúng đầu, mông, đùi trái của Mạc Quốc Bình, gây tỷ lệ tổn thương cơ thể là 8%.

anh-2.-kon-tum.-xet-xu.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau đó, Phương vứt khẩu súng vào bụi cây bên góc tường tại khu vực trạm điện đường Huỳnh Đăng Thơ, phường Quang Trung. Tuấn nhìn thấy nên đã lấy khẩu súng này đưa cho Dũng mang về nhà cất giấu.

Sau quá trình xét hỏi, tranh luận, HĐXX TAND TP. Kon Tum đã xử phạt các bị cáo Phương 38 tháng tù, Long 28 tháng tù, Tuấn 26 tháng tù, Minh 26 tháng tù, Dũng 24 tháng tù, Hiếu 24 tháng tù, Thành 22 tháng tù và Bảo 22 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Riêng bị cáo Phương phải chịu thêm tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” với mức án 42 tháng, tổng chung hình phạt của Phương là 80 tháng tù; Tuấn phải chịu thêm 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tổng chung hình phạt là 38 tháng tù; Dũng phải chịu thêm 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, tổng chung hình phạt là 36 tháng tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tụ tập đánh nhau, tàng trữ vũ khí quân dụng, nhóm thanh niên lĩnh án