Sáng 29/5, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án hình sự tại hội trường UBND xã Toàn Lưu, nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm trong Nhân dân trên địa bàn.
Vụ án thứ nhất: Giả danh nhà xe lừa đảo tiền vé qua mạng xã hội
Theo cáo trạng, Đoàn Xuân Thế (27 tuổi) và Nguyễn Chiến Thắng (27 tuổi) cùng trú tại xóm 5, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình, đã bàn bạc, lập các tài khoản Facebook và Zalo giả danh các nhà xe uy tín “Minh Dũng” và “Bảo Nam” để quảng cáo bán vé giả. Khi khách liên hệ, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản tiền cọc trước vào số tài khoản ngân hàng ACB mang tên "VU THI HONG NHUNG" mua qua mạng xã hội rồi chặn liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 10/2025 đến tháng 01/2026, hai bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền 21.950.000 đồng trong đó mỗi bị cáo hưởng lợi 10.975.000 đồng.
Cụ thể, Đoàn Xuân Thế trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 15.650.000 đồng của 4 bị hại gồm chị Hoàng Thị Ánh Ng (TP.HCM) 9.200.000 đồng, chị Hà Thị Ch (Phú Thọ) 3.300.000 đồng, anh Nguyễn Danh T (Hà Tĩnh) 2.400.000 đồng và anh Nguyễn Chính V (Hà Tĩnh) 750.000 đồng.
Nguyễn Chiến Thắng trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 6.300.000 đồng của 2 bị hại gồm chị Nguyễn Thị Ngọc A (Đồng Nai) 5.300.000 đồng và chị Lê Thị Thảo M (Hà Tĩnh) 1.000.000 đồng.

Trước đó, vào ngày 4/4/2025, các bị cáo đều từng bị TAND huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 6 và 7 tháng tù giam cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chấp hành án xong, chưa được xóa án tích các bị cáo lại tiếp tục tái phạm. Tuy nhiên, các bị cáo đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo và tác động gia đình bồi thường đầy đủ tiền cho các bị hại nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tương ứng.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đoàn Xuân Thế 18 tháng tù; Nguyễn Chiến Thắng 15 tháng tù cùng về tội danh trên.
Vụ án thứ hai: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà mượn
Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 15/12/2025, Dương Kim Nhật (34 tuổi, trú tại thôn Sâm Lộc, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) gọi điện rủ Nguyễn Tuấn Anh (39 tuổi, trú tại số nhà 56B đường Lê Văn Huân, phường Thành Sen) sử dụng ma túy đá tại căn nhà mượn số 56B đường Lê Văn Huân, phường Thành Sen.

Nhật chuyển khoản 250.000 đồng để góp tiền mua ma túy với Tuấn Anh. Đến 10 giờ cùng ngày, Tuấn Anh trực tiếp nhắn tin rủ thêm Trần Quốc Bảo (SN 1985) đến nhà tham gia sử dụng chung.
Sau đó Tuấn Anh tiếp tục vay tiền người quen và chuyển khoản 700.000 đồng đặt mua thêm ma túy của Trần Văn Sơn. Trần Văn Sơn đã nhận tiền nhưng chưa kịp giao ma túy thì Nhật, Anh và Bảo bị Công an phường Thành Sen phát hiện, bắt quả tang vào lúc 11 giờ 05 phút cùng bộ dụng cụ tự chế từ chai nhựa Sting và 0,01 gam ma túy Methamphetamine.

Các bị cáo đều là những đối tượng có nhân thân xấu, Nguyễn Tuấn Anh từng bị TAND TP. Hà Tĩnh xử phạt 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào ngày 21/5/2024, chưa được xóa án tích lại tiếp tục tái phạm; Dương Kim Nhật từng bị TAND huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 06 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản” vào năm 2010.

Tại phiên tòa, HĐXX đã làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan để đảm bảo xử lý đúng quy định:
Đối với Trần Văn Sơn, vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 15/12/2025, Sơn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang và khởi tố, điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy trong vụ án khác.
Đối với Trần Quốc Bảo do được rủ đến và tự ý sử dụng ma túy có sẵn, không đóng góp hay giúp sức mà chỉ là người thụ hưởng nên không bị xử lý hình sự, bị xử phạt hành chính 1.500.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với chủ nhà 56B Lê Văn Huân (ông Trần Hậu Nghĩa và bà Trịnh Thị Ninh), thời điểm xảy ra vụ việc vắng mặt tại địa phương, hoàn toàn không biết và không cho phép Tuấn Anh sử dụng nhà làm nơi hút ma túy nên không bị xử lý.
Sau khi cân nhắc các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Anh 7 năm 9 tháng tù; tuyên phạt bị cáo bị cáo Dương Kim Nhật 7 năm 6 tháng tù cùng về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Phiên tòa lưu động tại xã Toàn Lưu thu hút đông đảo bà con nhân dân đến tham dự, mang đến một bài học pháp luật trực quan, dễ hiểu cho người dân. Qua đó, bà con nhân dân được tiếp cận gần hơn với pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao, đồng thời đồng lòng bảo vệ bình yên xóm làng trước tệ nạn ma túy. Phiên tòa khép lại tạo hiệu ứng truyền thông tích cực và lan tỏa ý nghĩa giáo dục sâu sắc trên địa bàn.